Hà Nội:

Căng thẳng “leo thang” ở công trình xây dựng tại quận Đống Đa

(Dân trí) - Sau hơn 2 tháng gửi đơn khiếu nại chưa được các cơ quan chức năng xem xét giải quyết nguyền lợi vụ tranh chấp khoảng không với số 46E ngõ 256 Đê La Thành, phường Thổ Quan, quận Đống Đa. Các hộ dân ở đây tiếp tục viết đơn cầu cứu Chủ tịch thành phố.

Ngày 19/7/2012, ông Lê Bá Hoàng, đại diện các hộ dân sinh sống tại 46D ngõ 256 Đê La Thành, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, TP Hà Nội tiếp tục gửi đơn tố cáo: Công trình xây dựng nhà số 46E đã và đang gây ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh, làm đảo lộn cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của các hộ dân xung quanh; Công trình có nhiều vi phạm về trật tự xây dựng; Xây dựng sai nội dung GPXD, xây vượt diện tích đuợc phép; Đua trần bê tông ra khoảng không ra ngõ; Gây lún, nứt tuờng các nhà dân xung quanh; Mở hàng chục cửa sổ xâm phạm lợi ích hợp pháp của các gia đình trong số nhà 46D…
 
Những khiếu nại liên quan đến công trình xây dựng tại ngõ 256 Đê La Thành vẫn tồn tại kéo dài
Những khiếu nại liên quan đến công trình xây dựng tại ngõ 256 Đê La Thành vẫn tồn tại kéo dài

Trước đó, ngày 21/6/2012, các hộ dân tại số nhà 46D đã gửi đơn tố cáo đến báo Dân trí trình bày những sai phạm liên quan đến công trình xây dựng số 46E Đê La Thành. Trao đổi với phóng viên (22/6/2012) khi đó, ông Đào Trọng Cường, cán bộ thanh tra xây dựng phường Thổ Quan cho rằng, điểm mấu chốt phát sinh mâu thuẫn giữa các hộ dân tổ 70, cụm dân cư 11 với số nhà 46E chỉ là nghi ngờ về việc chủ hộ số 46E lấn chiếm ra ngoài 50cm.

Và đến nội dung phản ánh “mở cửa sổ trái phép sang nhà hàng xóm” mà các hộ dân sinh sống tại số nhà 46D nêu ra trong đơn, cán bộ thanh tra phường Thổ Quan lúc đó khẳng định, công trình xây dựng nhà 46E đang trong quá trình hoàn thiện nên chưa thể kết luận chủ hộ 46E có mở cửa sổ trái phép xâm.
 
Công trình xây dựng nhà 46E ngõ 256 Đê La Thành bị tô cáo vi phạm trật tự xây dựng
Công trình xây dựng nhà 46E ngõ 256 Đê La Thành bị tô cáo vi phạm trật tự xây dựng

Cho đến ngày hôm nay (19/7/2012), công trình xây dựng số nhà 46E ngõ 256 Đê La Thành đã bước vào giai đoạn hoàn thiện, những dấu hiệu sai phạm cũng dần lộ rõ nhưng các nội dung khiếu nại của các hộ dân sinh sống trong khu vực ngõ 256 vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, dù đã nhiều lần gửi đơn thư khiếu nại đến các cơ quan chức năng.

Sáng ngày 20/7/2012, phóng viên Dân trí có mặt tại trụ sở UBND phường Thổ Quan để làm rõ những nội dung khiếu nại kéo dài của các hộ gia đình đang sinh sống tại số nhà 46D ngõ 256 Đê La Thành. Tuy nhiên, vị Phó Chủ tịch phường Thổ Quan phụ trách đô thị - xây dựng là ông Nguyễn Hồng Cường đã từ chối làm việc với lý do “đang bận”, dù ông đang trên phòng làm việc và là người phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với các hoạt động xây dựng trên địa bàn phường.
 
Đơn kêu cứu các hộ dân sống tại số nhà 46D ngõ 256 Đê La Thành gửi Chủ tịch TP. Hà Nội
Đơn kêu cứu các hộ dân sống tại số nhà 46D ngõ 256 Đê La Thành gửi Chủ tịch TP. Hà Nội

Quá bức xúc trước những sai phạm về trật tự xây dựng không được xử lý dứt điểm, ngày 16/7/2012, đại diện các hộ dân tiếp tục gửi đơn kêu cứu trình báo sự việc lên Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, ông Nguyễn Thế Thảo.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.
Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương