Hà Nội:

Tranh chấp không gian ngõ kéo dài tại phường Thổ Quan

(Dân trí) - Cho rằng số nhà 46 E - ngõ 256 Đê La Thành lấn chiếm không gian ngõ và xâm phạm sinh hoạt cá nhân. Các hộ dân xung quanh nhiều lần gửi đơn khiếu nại đến cơ quan chức năng “tố” chủ hộ vi phạm GPXD, không đảm bảo an toàn khi thi công.

Theo nội dung đơn kiến nghị của một số hộ dân thuộc tổ 70, cụm dân cư 11, phường Thổ Quan (Quận Đống Đa) gửi đến Báo Dân trí phản ánh: Chủ hộ số 46E ngõ 256 Đê La Thành có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng.
 
Cụ thể, các hộ dân “tố” chủ hộ xây quá diện tích cho phép (xây hết diện tích 170m2), có dấu hiệu xây vượt quá GPXD do Quận Đống Đa cấp (6 tầng, 1 tum). Mở cửa sổ trái phép sang nhà hàng xóm mà không có sự đồng ý của những hộ dân sống xung quanh ngõ 256 Đê La Thành. Trong quá trình thi công, chủ nhà không che chắn đúng quy định, dẫn đến việc để rơi sắt, sỏi, đá xuống ngõ gây nguy hiểm cho sinh hoạt hàng xóm. Gây lún, sụt, nứt tường các hộ dân xung quanh.
 
Nhà 46E (phủ bạt xanh) bị “tố” vi phạm không gian chung
Nhà 46E (phủ bạt xanh) bị “tố” vi phạm không gian chung

Để làm rõ những bức xúc của các hộ dân thuộc tổ 70, cụm dân cư 11,  phường Thổ Quan, phóng viên Dân trí đã có cuộc trao đổi với ông Đào Trọng Cường, cán bộ thanh tra xây dựng phường Thổ Quan về những dấu hiệu vi phạm không gian và GPXD của hộ gia đình số 46E theo nội dung đơn thư phản ánh.

Ông Cường cho rằng, điểm mấu chốt phát sinh mâu thuẫn giữa các hộ dân tổ 70, cụm dân cư 11 với chủ hộ số 46E là những nghi ngờ về việc chủ hộ số 46E lấn chiếm ra ngoài diện tích 50cm. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra, thanh tra xây dựng phường nhận thấy phần lan can vẫn nằm trên phần diện tích nhà 46E.

Liên quan đến nội dung phản ánh “mở cửa số trái phép sang nhà hàng xóm”, cán bộ thanh tra phường Thổ Quan khẳng định, công trình xây dựng nhà 46E vẫn đang trong quá trình hoàn thiện nên chưa thể kết luận chủ hộ 46E có mở cửa sổ trái phép xâm hại sinh hoạt cá nhân theo nội dung phản ánh của các hộ dân xung quanh. Theo quan điểm các hộ sân tổ 70, cụm dân cư 11 đưa ra chiều 22/6, chủ hộ 46E không có quyền mở cửa sổ sang các nhà xung quanh vì đã xây hết diện tích (không để lại khoảng trống) và ngõ đi lại phía sau không thuộc quyền sử dụng của nhà số 46E.

Trong lá đơn kiến nghị gửi đến các cơ quan chức năng, các hộ dân thuộc tổ 70, cụm dân cư 11, phường Thổ Quan cho rằng chủ hộ 46E xây nhà với mục đích cho thuê chung cư mini với sức chứa khoảng 30 hộ gia đình, việc này có thể khiến hệ thống điện nước tổ dân cư bị quá tải. Trong khi diện tích ngõ đi lại của ngõ 256 Đê La Thành chỉ rộng chưa đầy 1,5m.

Về vấn đề này, cán bộ thanh tra xây dựng phường Thổ Quan khẳng định, mục đích sử dụng chủ hộ 46E ghi trong hồ sơ xin cấp phép xây dựng là nhà ở. Nếu khi hoàn thành công trình chủ hộ 46E sử dụng sai mục đích, thanh tra xây dựng phường sẽ kiến nghị cơ quan chức năng quận Đống Đa vào cuộc xử lý nghiêm khắc. Các hạng mục sai thiết kế ghi trong GPXD cũng sẽ bị xử lý, kể cả hạng mục đó thuộc phần diện tích sở hữu của chủ hộ 46E ngõ 256 Đê La Thành.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục theo dõi và đưa tin về vụ việc này.

Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương