Bình Định:

Bùng nổ xây nhà nuôi yến, người dân bị “tra tấn” tiếng ồn!

(Dân trí) - Nghề nuôi chim yến tự phát đang phát triển ồ ạt tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định. Điều đáng nói, việc “bùng nổ” mô hình nuôi chim yến trong khu dân cư đang “tra tấn” người dân bởi tiếng ồn, nhưng chính quyền địa phương vẫn lúng túng trong xử lý.

Bình Định: Bùng nổ xây nhà nuôi yến, người dân bị “tra tấn” tiếng ồn

Phiền toái vì tiếng ồn

Người dân ở khu dân cư Đông Điện Biên Phủ và Chợ Dinh (khu vực 1,2 phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn) có đơn phản ánh đến cơ quan báo chí về việc người dân khu vực này liên tục bị “tra tấn”, bởi tiếng ồn từ những máy phát âm thanh dụ chim yến.

Nhà nuôi yến mọc trong khu dân cư gây tiếng ồn ảnh hưởng đến đời sống người dân.
Nhà nuôi yến "mọc" trong khu dân cư gây tiếng ồn ảnh hưởng đến đời sống người dân.

“Từ 5h sáng đến 9h tối mỗi ngày, tiếng kêu chát chúa, inh tai, nhức nhóc liên tục phát ra từ máy dụ chim yến làm người dân không sao chịu nổi. Tiếng ồn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người lớn tuổi và việc học tập của học sinh. Nếu cứ tiếp tục tiếp diễn như thế sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân”, trong đơn người dân than vãn.

“Hàng ngày, người dân ở đây phải chịu ‘tra tấn” bởi tiếng ồn từ những máy dẫn dụ chim yến. Nhà nước quy hoạch nơi đây là khu dân cư chứ không phải để nuôi yến. Chúng tôi mong UBND TP Quy Nhơn và các ngành chức năng của tỉnh sớm kiểm tra, có hướng giải quyết”, một người dân phường Nhơn Bình, bức xúc.

Ghi nhận của phóng viên, tại phường Nhơn Bình (TP Quy Nhơn) có rất nhiều nhà nuôi yến tự phát được “mọc” lên trong khu dân cư, thậm chí có nhà nuôi yến nằm cạnh ngay trường học. Theo quan sát, đa số các nhà nuôi yến xây theo mô hình “2 trong 1”, người ở tầng dưới còn yến ở tầng trên. Để dẫn dụ chim yến về làm tổ, sinh sản thì các chủ nhà nuôi yến phải lắp đặt hệ thống âm thanh và hầu như phát liên tục với tiếng ồn inh tai, nhức óc khiến người dân bức xúc.

Thậm chí, nhà nuôi yến được xây dựng ngay cạnh trường học, ít nhiều ảnh hưởng đến việc học của học sinh.
Thậm chí, nhà nuôi yến được xây dựng ngay cạnh trường học, ít nhiều ảnh hưởng đến việc học của học sinh.

“Chúng tôi cũng thấy phiền toái lắm, nhưng công việc làm ăn của người ta nên đành chịu. Tội nhất là những người lớn tuổi đã khó ngủ, nhưng hàng ngày lại “tra tấn” bởi âm thanh dụ chim yến kêu cả ngày lẫn đêm, rồi các em học sinh khó tập trung mà học bài”, bà Nguyễn Thị Lệ Hương (63 tuổi, phường Nhơn Bình) cho hay.

Ngoài ô nhiễm tiếng ồn tác động trực tiếp đến đời sống người dân trong khu dân cư. Người dân ở đây còn lo lắng, việc nuôi chim yến tự phát tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm bệnh cúm gia cầm. Bởi khâu vệ sinh, tiêu độc khử trùng ở các cơ sở nuôi cũng chưa đảm bảo.

Cần quy hoạch vùng nuôi yến

Ông Trần Ngọc Hiền - Chủ tịch UBND phường Nhơn Bình, cho biết: “Hiện trên địa bàn phường chưa có khu vực nào được quy hoạch vào mục đích nuôi yến, hầu hết các hộ nuôi đều làm tự phát. Phường cũng đã tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân về tình trạng trên. Tuy nhiên, UBND phường không đủ thẩm quyền kiểm tra, xử lý. Chúng tôi đề nghị các cấp, ngành liên quan của thành phố và tỉnh sớm có chỉ đạo, hướng dẫn việc quản lý, kiểm soát hoạt động nuôi yến”.

Hệ thống loa phát ra âm thanh để dẫn dụ chim yến về làm tổ, sinh sản gây ô nhiễm tiếng ồn trong khu dân cư.
Hệ thống loa phát ra âm thanh để dẫn dụ chim yến về làm tổ, sinh sản gây ô nhiễm tiếng ồn trong khu dân cư.

Theo thống kê chưa đầy đủ từ Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh Bình Định, hiện có khoảng 300 nhà nuôi yến, phân bổ trên 45 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh này. Trong đó, tập trung nhiều ở TP Quy Nhơn và các huyện Hoài Nhơn, Tuy Phước...

Nói về tình trạng này, ông Đào Văn Hùng - Phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định, thừa nhận: Việc nhà nuôi yến tự phát trong khu dân cư đang bùng nổ, nhưng chưa có chế tài mạnh để xử lý nên đã gây ảnh hưởng đến người dân vùng lân cận.

Theo ông Hùng, để giải quyết tình trạng trên, Sở đang đang thực hiện đề án quy hoạch vùng nuôi chim yến. Đối với hộ nuôi nhỏ lẻ đang nuôi, sẽ cho tồn tại nhưng có giải pháp quản lý chặt chẽ như: khám sức khỏe định kỳ, kiểm tra tần số âm thanh, sát trùng tiêu độc môi trường, kế hoạch phòng chống dịch bệnh. Dự kiến, cuối năm nay đề án sẽ được UBND tỉnh Bình Định thông qua, khi đó việc nuôi yến được quy hoạch từng vùng, từng khu và có sự giám sát từ các ngành liên quan.

Một nhà nuôi yến ở xã Tam Quan Bắc (huyện Hoài Nhơn).
Một nhà nuôi yến ở xã Tam Quan Bắc (huyện Hoài Nhơn).

“Đây là mô hình kinh tế có thu nhập của người dân nên nếu quản lý tốt thì hiệu quả mang lại sẽ rất cao”, ông Hùng nói.

Doãn Công