Thu giữ hàng trăm kg mỡ động vật không rõ nguồn gốc

(Dân trí) - Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở kinh doanh đã không xuất trình được các giấy tờ để chứng minh về nguồn gốc của số lượng mỡ động vật cũng như không có giấy kiểm định chất lượng vệ sinh thực phẩm.

Chiều 24/5, công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) - xác nhận, đã thu giữ một số lượng lớn mỡ động vật không rõ nguồn gốc.

Theo đó, vào 11h trưa 23/4, lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh của ông Trần Dũng (46 tuổi, ở đường Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) và thu giữ 250 kg mỡ và da động vật.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Dũng đã không xuất trình được các giấy tờ để chứng minh về nguồn gốc của số lượng mỡ và da động vật trên và cũng như không có giấy kiểm định chất lượng vệ sinh thực phẩm.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra và thu giữ số mỡ động vật không rõ nguồn gốc
Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra và thu giữ số mỡ động vật không rõ nguồn gốc

Lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ và tiêu hủy toàn bộ số lượng mỡ và da không có nguồn gốc trên.

Được biết, cơ sở của ông Trần Dũng đã hoạt động từ cuối năm 2016 đến nay nhưng không có bất cứ giấy tờ kinh doanh.

Cũng vào trưa ngày 23/5, tại km937+500 Quốc lộ 1A (địa phận xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), Tổ công tác của Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Phước (Phòng CSGT Đà Nẵng) đã phát hiện xe ô tô tải đông lạnh biển kiểm soát 85C - 035.01 lưu thông hướng Bắc - Nam vận chuyển 5 thùng xốp chứa khoảng 230 kg gân, giò bò không nguồn gốc...


Số gân bò thu giữ

Số gân bò thu giữ

Tài xế Võ Nguyễn Tôn Cường (trú xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) khai nhận, chở số hàng trên của một người không rõ lai lịch từ Hưng Yên vào Đà Nẵng tiêu thụ tại các nhà hàng.

Lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ số gân, giò bò trên.

Khánh Hồng