1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Quảng Nam:

Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT

Công Bính

(Dân trí) - Tỉnh Quảng Nam yêu cầu BHXH thường xuyên báo cáo các đơn vị, doanh nghiệp trốn, nợ đóng BHXH, BHYT… với số tiền lớn, kéo dài, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi chính đáng của người lao động…

Ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam - vừa ký thông báo kết luận gửi Sở LĐ-TB&XH, BHXH tỉnh và các đơn vị liên quan về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, BHXH tỉnh là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan thống nhất số liệu về BHXH, BHYT, BHTN và làm đầu mối tham mưu báo cáo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về các chỉ số này trên địa bàn tỉnh.

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN đối với các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh; khẩn trương đề xuất UBND tỉnh xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT - 1

Tuyên truyền về BHXH, BHYT đến các công nhân ở Quảng Nam

Đặc biệt, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam yêu cầu BHXH thường xuyên báo cáo UBND tỉnh các đơn vị, doanh nghiệp trốn đóng, nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN với số tiền lớn, thời gian nợ kéo dài, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi chính đáng của người lao động; đề xuất biện pháp xử lý kịp thời, đúng quy định để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Ông Nguyễn Thanh Danh - Giám đốc BHXH Quảng Nam - cho biết, tính đến ngày 30/11/2020, toàn tỉnh có 170.075 người tham gia BHXH bắt buộc, 156.292 người tham gia BHTN, 14.264 người tham gia BHXH tự nguyện và 1.419.586 người tham gia BHYT.

Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT - 2

Khám chữa bệnh BHYT tại Quảng Nam

Tổng số thu BHXH, BHYT trên 3.813 tỷ đồng; đã thực hiện in và cấp 28.100 sổ BHXH và 424.500 thẻ BHYT cho đối tượng; chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho các đối tượng được đầy đủ, kịp thời, đúng lịch với tổng số tiền chi trả trong năm ước đạt trên 2.815,9 tỷ đồng; tiếp nhận và giải quyết hơn 41.800 hồ sơ hưởng các chế độ BHXH và trợ cấp khu vực cho đối tượng đúng quy định…

Theo ông Danh, năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 vẫn còn một số kết quả chưa cao như như số nợ BHXH, BHYT đến nay vẫn còn cao, trên 243 tỉ đồng, bằng 5,43% kế hoạch thu được giao.