Ánh nhìn chéo: Truyền thống lễ hội Val-de-Marne & Yên Bái

(Dân trí) - Trong khuôn khổ hợp tác giữa tỉnh Val-de-Marne (Pháp), tỉnh Yên Bái và Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, trưng bày Ánh nhìn chéo: Truyền thống lễ hội Val-de-Marne & Yên Bái được thực hiện như một sự kiện văn hoá tại Hà Nội nhân Năm giao lưu Pháp – Việt 2013-2014.

Trên diện tích khoảng 380m2 tại Bảo tàng DTHVN, trưng bày này được khai mạc ngày 17/12/2012, đón khách tham quan từ 18/12/2012 đến 16/6/2013, sau đó sẽ được chuyển sang Val-de-Marne để giới thiệu với công chúng Pháp.

 

Thông qua chủ đề truyền thống lễ hội, cuộc trưng bày có ý nghĩa tạo bối cảnh để du khách tiếp cận sự “đối thoại” và “cộng hưởng” thú vị giữa những nền văn hóa khác nhau ở hai nơi rất xa nhau: Val-de-Marne, một tỉnh không xa thủ đô Pari của Pháp, và Yên Bái, một tỉnh miền núi ở tây bắc của Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là dịp giới thiệu, quảng bá nhằm góp phần duy trì, bảo tồn sự đa dạng văn hóa của các cư dân ở Val-de-Marne và Yên Bái. Những người tổ chức trưng bày muốn chuyển tải một thông điệp rằng: “Cho dù ở đâu và trong bất kỳ bối cảnh nào, truyền thống lễ hội của các cộng đồng cư dân luôn có sức sống bền bỉ và đó là một phần quan trọng trong văn hoá ở mỗi xứ sở”.
 
Lễ hội hoa lilas

Lễ hội hoa lilas

Lễ hội Thánh Saint Jean

Lễ hội Thánh Saint Jean

 

Bằng ngôn ngữ bảo tàng, sử dụng những hình ảnh, hiện vật cùng các thông tin kèm theo, nội dung trưng bày tập trung vào giới thiệu khái quát về quan niệm, mục đích, ý nghĩa và diễn trình các lễ hội của cư dân ở Val-de-Marne cũng như của người Thái, Tày, Việt, Khơmú, Hmông ở Yên Bái. Qua đó, cung cấp cho công chúng tham quan một “ánh nhìn chéo” về truyền thống lễ hội phong phú, đa dạng và đặc sắc, diễn ra trong các thời gian và không gian khác nhau tại hai tỉnh của hai quốc gia.
 
Có những lễ hội đã thuộc về quá khứ, có những lễ hội đương đại nhưng có mối liên hệ sâu xa với quá khứ, cũng có những lễ hội thuần túy chỉ thỏa mãn nhu cầu vui chơi, giải trí. Trong khuôn khổ cuộc trưng bày này, chỉ lựa chọn giới thiệu được không quá nhiều lễ hội, và các lễ hội được phân chia một cách ước định theo hai chủ đề chính: Thiên nhiên và Con người.
 
VN