TT-Huế:

Xử phạt xe chất lượng cao để 20 khách "vạ vật" dưới sàn

(Dân trí) - Tin từ Phòng CSGT, Công an tỉnh TT-Huế cho biết chiều qua (5/2) đơn vị này đã xử phạt 1 xe giường nằm chất lượng cao để 20 khách nằm vạ vật dưới sàn xe.

Theo đó, vào khoảng hơn 17h chiều 5/2, tại QL 1A đoạn qua xã Lộc Sơn (huyện Phú Lộc), đội TTKS số 1 của Phòng CSGT, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã yêu cầu xe khách giường nằm chất lượng cao BKS 48B-00035 do tài xế Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1970, trú thị trấn Ea TLing, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) điều khiển dừng lại kiểm tra.

Trên xe, có tổng số 59 khách trong khi xe chỉ được chở 39 người. 20 khách dư bị nhà xe bắt nằm, ngồi dưới sàn, giữa lối đi trong xe. Nhiều khách tỏ ra rất mệt mỏi vì bị hành xác suốt chuyến đi dù giá vé không kém giá chính thức là bao nhiêu.

Xe khách này chạy tuyến Nam Định - Đắk Nông, hầu hết là chở khách ăn tết từ quê vào Đắk Nông làm việc. Đặc biệt, tài xế không xuất trình được bất cứ một loại giấy tờ nào liên quan đến xe cũng như bằng lái vì đã bị CSGT các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh tạm giữ hết vì lỗi chở khách quá tải trong những ngày Tết. Tài xế cho biết do ham kiếm tiền nên đã “liều” chạy đường dài dù không có giấy tờ xe.

Đội TTKS số 1 đã lập biên bản, xử phạt hành chính nhà xe 7,2 triệu đồng. Chiếc xe sau đó đã được đưa về và tạm giữ tại Bến xe phía Nam. Toàn bộ 59 hành khách sau đó đã được chuyển qua xe khác tiếp tục hành trình.

Đại Dương