Vĩnh Phúc kỷ luật 227 đảng viên trong năm 2022

Thế Kha

(Dân trí) - Vĩnh Phúc thi hành kỷ luật đối với 5 tổ chức đảng và 227 đảng viên vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, trách nhiệm nêu gương, chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình…

Chiều qua 28/12, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã tổ chức tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Vĩnh Phúc kỷ luật 227 đảng viên trong năm 2022 - 1

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Hồng Yến).

Theo báo cáo, ngay từ đầu năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát với tinh thần quyết liệt "không có vùng cấm, không có ngoại lệ". Trong đó, tăng cường kiểm tra, giám sát đối với những lĩnh vực dễ nảy sinh vi phạm; việc chấp hành các nguyên tắc, quy định, quy chế của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhất là lĩnh vực quản lý đất đai, quy hoạch phát triển đô thị; công tác quản lý ngân sách, đầu tư công…

Năm 2022, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc đã kiểm tra 679 tổ chức đảng và 686 đảng viên, thực hiện giám sát chuyên đề đối với 538 tổ chức đảng và 750 đảng viên. Qua đó đã thi hành kỷ luật đối với 5 tổ chức đảng và 227 đảng viên.

Các vi phạm chủ yếu là vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, trách nhiệm nêu gương, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; công tác quản lý tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng, chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình…

Năm 2023, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, kiên quyết xử lý các hành vi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực.

Công tác kiểm tra, giám sát theo phương châm "kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm", "giám sát phải mở rộng" tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ nảy sinh vi phạm. Đặc biệt sẽ kịp thời xem xét, xử lý đối với các tổ chức đảng và đảng viên thiếu trách nhiệm trong việc chấp hành và thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan khẳng định, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng thời gian qua đã góp phần phòng ngừa, răn đe, không để các vi phạm nhỏ thành vi phạm lớn, tạo động lực để phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh. Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục phấn đấu duy trì sự phát triển trong năm 2023 và những năm tiếp theo, đặc biệt là chú trọng trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ thường xuyên, kịp thời của Ủy ban Kiểm tra Trung ương để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trên địa bàn tỉnh này.