Vĩnh Phúc có 23 vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài

Thế Kha

(Dân trí) - Vĩnh Phúc hiện có 23 vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài. Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị công an không để công dân hoặc các đoàn khiếu kiện đông người đến nhà riêng lãnh đạo tỉnh.

Phó Chánh Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc Phạm Hồng Thu vừa ký báo cáo kết kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài trên địa bàn Vĩnh Phúc năm 2023.

Theo tiêu chí xác định của Thanh tra Chính phủ, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc không có vụ việc được Thủ tướng chỉ đạo giải quyết.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết định thành lập Tổ công tác nhằm rà soát, đề xuất giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài có tính chất bức xúc và có khả năng ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.

Thống kê của Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc cho thấy, địa phương này đang có tổng số 23 vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài: 17 vụ được chỉ đạo giải quyết năm 2023 và 6 vụ việc tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tình hình an ninh nông thôn.

Vĩnh Phúc có 23 vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài - 1

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành tiếp công dân định kỳ (Ảnh: Cổng TTĐT Vĩnh Phúc).

Thanh tra kiến nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo các cơ quan trên địa bàn thực hiện nghiêm quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Khi có công dân tập trung đông người lên tỉnh và Trung ương khiếu kiện, Ban Tiếp công dân tỉnh Vĩnh Phúc cần thông báo Chủ tịch UBND cấp huyện (nơi công dân cư trú) cùng các cơ quan liên quan trực tiếp thuyết phục, vận động và đưa công dân trở về địa phương, không để xảy ra diễn biến phức tạp.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng phương án xử lý với những tình huống phức tạp có thể xảy ra, phát hiện sớm và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn từ xa các đối tượng lợi dụng kích động khiếu kiện đông người.

Đồng thời có kế hoạch phát hiện, ngăn chặn các phần tử cơ hội, chính trị lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để xuyên tạc, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự địa phương.

"Không để công dân hoặc các đoàn khiếu kiện đông người đến nhà riêng lãnh đạo tỉnh; trụ sở các cơ quan Đảng, chính quyền và các đoàn thể tỉnh", Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc kiến nghị.

Những trường hợp có hành vi lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để kích động khiếu kiện đông người gây rối trật tự công cộng được đề nghị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đối với 23 vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo Tổ công tác làm việc với UBND các huyện, thành phố để giải quyết 17 vụ việc trong thời gian tới.

Với 6 vụ việc khiếu nại, tố cáo tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tình hình an ninh nông thôn, UBND tỉnh Vĩnh Phúc cần chỉ đạo Công an tỉnh, UBND các huyện/thành phố, xã/phường nơi có vụ việc tăng cường theo dõi, nắm bắt để kịp thời xử lý các tình huống.