Quảng Trị:

Viện trợ nước ngoài thúc đẩy giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội bền vững

Đăng Đức

(Dân trí) - “Nguồn vốn viện trợ phi chính phủ nước ngoài, giai đoạn 2014-2019 thúc đẩy quá trình hợp tác có hiệu quả vì sự nghiệp giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững của tỉnh Quảng Trị”.

Đó là nhận định của ông Hoàng Nam – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị tại Hội nghị tăng cường hợp tác và triển khai chương trình viện trợ phi Chính phủ nước ngoài tại tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2020-2025.

Viện trợ nước ngoài thúc đẩy giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội bền vững - 1

Hội nghị triển khai chương trình viện trợ phi chính phủ giai đoạn 2020-2025.

Chương trình do UBND tỉnh Quảng Trị chủ trì phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức, với sự tham gia của gần 200 đại biểu đại diện Bộ Ngoại giao, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Paccom, các tổ chức quốc tế và phi chính phủ nước ngoài (PCPNN), các nhà tài trợ quốc tế…

Quảng Trị là một trong những địa phương tiêu biểu của cả nước về thu hút, vận động và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2014-2019. Tổng giá trị viện trợ cho địa phương những năm qua xấp xỉ 100 triệu USD.

Viện trợ nước ngoài thúc đẩy giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội bền vững - 2

Hoạt động của các dự án rà phá bom mìn tại Quảng Trị...

Viện trợ nước ngoài thúc đẩy giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội bền vững - 3

... và những loại vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh được trưng bày.

Tỉnh Quảng Trị có quan hệ hợp tác với 67 tổ chức PCPNN, tổ chức quốc tế trên nhiều lĩnh vực: PTVN, MAG, NPA, CRS (khắc phục hậu quả bom mìn); World Vision International, Plan International, MCNV (hỗ trợ phát triển); Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA), Medipeace, GCS (Hàn Quốc), PVF (Hoa Kỳ)…

Bình quân số dự án và viện trợ phi dự án mới trong các năm là 38 dự án/năm. Trong đó, nổi bật năm 2017 là năm đạt giá trị viện trợ cao nhất từ trước đến nay với hơn 30 triệu USD.

Đặc biệt, có 2 dự án với số vốn tài trợ rất lớn thuộc lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh: dự án “Liên lạc cộng đồng và rà phá vật liệu chưa nổ tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2018-2020 do tổ chức MAG/Anh tài trợ với ngân sách 12.297.184 USD, mở rộng dự án "Phục hồi môi trường và khắc phục hậu quả chiến tranh - Chương trình khảo sát, rà phá bom mìn tại tỉnh Quảng Trị" giai đoạn 2018-2022 do tổ chức NPA/Na Uy tài trợ với ngân sách 9.905.294 USD…

Viện trợ nước ngoài thúc đẩy giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội bền vững - 4

Những sản phẩm của tổ chức MCNV hỗ trợ người dân miền núi phát triển sinh kế.

Các chương trình/dự án mà các tổ chức PCPNN/nhà tài trợ triển khai giai đoạn 2014-2019 tại địa phương góp phần thiết thực cho công cuộc xóa đói giảm nghèo, phù hợp với các ưu tiên, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị.

Ngoài ra, các chương trình, dự án PCP còn góp phần xây dựng và nâng cao năng lực cho các đối tác Việt Nam, tăng cường hiểu biết và mở rộng quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Trong đó, các chương trình, dự án khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Quảng Trị đã giúp giảm thiểu tai nạn bom mìn và số nạn nhân bom mìn trên địa bàn tỉnh qua các năm, giảm thương vong và tổn thất cho người dân và chi phí cho xã hội; tăng diện tích đất phục vụ canh tác, định cư, góp phần phát triển sản xuất, ổn định đời sống nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Nam – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho rằng, mặc dù đã đạt được những kết quả quan trọng, song tỉnh Quảng Trị còn gặp rất nhiều khó khăn do hậu quả chiến tranh để lại hết sức nặng nề, nền kinh tế nhỏ với xuất phát điểm thấp, tài nguyên thiên nhiên và các điều kiện phát triển kinh tế xã hội không thuận lợi, thiên tai dịch bệnh thường xuyên xảy ra... đời sống nhân dân đang gặp nhiều khó khăn.

“Trong điều kiện nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương còn hạn chế, sự quan tâm, hỗ trợ của các nhà tài trợ, các tổ chức PCPNN đối với các vấn đề an sinh, sự phát triển bền vững của nền kinh tế - xã hội và các thách thức phi truyền thống là hết sức quan trọng và mang đậm ý nghĩa nhân văn sâu sắc”, ông Hoàng Nam chia sẻ.

Hội nghị chứng kiến cam kết, ký kết thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Quảng Trị với 6 tổ chức: MAG, PTVN, Plan International, Medipeace, Project Vietnam Foundation… với tổng ngân sách cam kết tài trợ không hoàn lại cho giai đoạn mới là 51,8 triệu USD. Đây là một nguồn lực hết sức quan trọng đối với Quảng Trị để tiếp tục góp phần giải quyết những ưu tiên cho người dân và các địa phương còn gặp nhiều khó khăn trong tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị khẳng định, với những kết quả tốt đẹp của hội nghị lần này, quan hệ giữa tỉnh Quảng Trị và các nhà tài trợ quốc tế, các tổ chức quốc tế, các tổ chức chính phủ, phi chính phủ nước ngoài sẽ tiếp tục phát triển theo cả bề rộng lẫn chiều sâu, góp phần tích cực hơn nữa vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân; xây dựng hình ảnh một Quảng Trị tốt đẹp trong lòng bạn bè trong nước và quốc tế; góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Liên hợp quốc đề ra mà Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm.

Viện trợ nước ngoài thúc đẩy giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội bền vững - 5

Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tổ chức nước ngoài có sự hỗ trợ địa phương thời gian qua.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 11 cá nhân tiêu biểu của các tổ chức PCPNN, các cơ quan, địa phương đã có thành tích xuất sắc trong công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, giai đoạn 2014-2019.