Trang nghiêm lễ kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Dân trí) - Ngày 15/5, tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Nhà thờ Bác Hồ ở xã Sơn Định (huyện Sơn Hòa, Phú Yên), UBND tỉnh Phú Yên đã long trọng tổ chức kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015).

Tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Đào Tấn Lộc đã đọc diễn văn ôn lại thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới được cả nhân loại tôn vinh. Người đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và khai sinh ra nước Việt Nam độc lập.

Trang nghiêm lễ kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Trang nghiêm trong lễ kỷ niệm 125 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già của dân tộc, người khai sinh ra đất nước Việt Nam độc lập

Dịp này, tỉnh Phú Yên tổ chức tổng kết 4 năm thực hiện chỉ thị số 03 – CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; sơ kết 1 năm thực hiện Kế hoạch số 68 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo".

Kết quả, đến nay Phú Yên đã xây dựng các mô hình điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: tổ chức chào cờ vào sáng thứ hai hàng tuần, bổ sung một số nội dung học tập và theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình giảng dạy; xây dựng kế hoạch giáo dục lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các chuẩn mực đạo đức cho các đoàn viên, thanh niên... Qua đó, đại bộ phận thanh niên Phú Yên đã có nhiều chuyển biến tích cực trong thái độ chính trị, đạo đức, lối sống, đặc biệt là tính năng động, sáng tạo.

Trao tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng cho thân nhân 162 mẹ
Trao tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng cho thân nhân 162 mẹ

Thực hiện Kế hoạch số 68-KH/TU về việc triển khai thực hiện mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo, đến nay đã có 19 xã miền núi đặc biệt khó khăn, 16 xã bãi ngang ven biển còn nhiều khó khăn và 27 xã nghèo đã được giúp đỡ với tổng kinh phí trên 8,2 tỷ đồng. Các cơ quan, đơn vị còn vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh giúp đỡ các hộ nghèo với tổng số tiền khoảng 13 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã đóng góp trên 2 tỷ đồng và chọn được hơn 3.000 hộ nghèo để giúp đỡ.

Tại lễ kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tỉnh Phú Yên đã trao tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng cho 14 mẹ còn sống và thân nhân 162 mẹ đã từ trần; tặng bằng khen cho 31 tập thể và 34 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 03 và trao thưởng cho 12 tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tỉnh Phú Yên giai đoạn 2013 – 2015.

Nhạn Sơn – Doãn Công