Hà Nội:

Trả lời kiến nghị của ông Lê Thế Hùng

(Dân trí) - Báo Điện tử Dân trí vừa nhận được Công văn số 41/CV-UBND ngày 7/5/2009 của UBND xã Kim Chung, huyện Đông Anh phúc đáp về việc giải quyết đơn kiến nghị của ông Lê Thế Hùng, đội 5, thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh.

Trả lời kiến nghị của ông Lê Thế Hùng - 1
Công văn của UBND xã Kim Chung gửi Báo Dân trí.

Công văn trên cho biết, gia đình ông Hùng được giao thầu diện tích đất nông nghiệp khó sản xuất và canh tác do UBND xã Kim Chung quản lý tại khu vực hồ Trầm Bầu, thôn Bầu có thu sản lượng hàng năm (từ cuối năm 2002) chứ không phải được giao đất nông nghiệp theo Nghị định 64/CP.

Việc ông Hùng nêu UBND Kim Chung, UBND huyện Đông Anh, Công ty CP Thương mại dịch vụ Đông Anh làm trái các quy định về đền bù GPMB, ép giá, doạ nạt, kéo dài thời gian đền bù... đối với gia đình ông Hùng là hoàn toàn sai sự thật.

Bởi, quá trình thực hiện kê khai, kiểm đếm cây cối, hoa màu, tài sản.. của gia đình ông Hùng đã được Tổ công tác GPMB xã Kim Chung, đại diện chủ đầu tư phối hợp với các bộ phận liên quan làm việc khách quan, thực hiện đầy đủ các bước, trình tự đúng pháp luật.

Tại các hội nghị giải quyết về công tác GPMB, đại diện gia đình ông Hùng luôn có thái độ bất hợp tác, không ký vào biên bản hội nghị (kể cả hội nghị có sự tham gia của luật sư bảo vệ quyền và lợi ích cho gia đình ông Hùng).

Hiện nay, với thái độ không hợp tác của gia đình ông Hùng nên việc GPMB của dự án đầu tư xây dựng Trung tâm giao lưu văn hoá và khu Công viên cây xanh tại huyên Đông Anh phải kéo dài, dẫn đến sự so bì, hoài nghi của các hộ dân khác khi họ đã chấp hành đầy đủ chính sách về GPMB của dự án trên.

Vũ Văn Tiến