TP Yokohama giúp Đà Nẵng xây dựng TP sinh thái

(Dân trí) - Lãnh đạo TP Yokohama (Nhật Bản) cam kết sẽ trợ giúp kỹ thuật để xây dựng TP Đà Nẵng thành thành phố sinh thái. Đây cũng là sự kiện nhân dịp kỷ niệm 40 năm hai nước Việt Nam – Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2013).

Ngày 9/4, đoàn lãnh đạo TP Yokohama (Nhật Bản) với gần 60 thành viên gồm các nhà doanh nghiệp, nhà quản lý, lãnh sự quán đã có buổi gặp gỡ trao đổi với lãnh đạo và doanh nghiệp TP Đà Nẵng. Tại đây, lãnh đạo hai TP đã ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác kỹ thuật giữa hai TP.

Yokohama là cảng biển lớn nhất Nhật Bản và là một trong những trung tâm thương mại của vùng thủ đô Tokyo. Yokohama đã từng được ví như là cửa ngõ của Nhật Bản với thế giới khi Nhật mở cửa buôn bán với nước ngoài vào khoảng 150 năm về trước.

TP Yokohama giúp Đà Nẵng xây dựng TP sinh thái
Phó Thị trưởng TP Yokohama - ông Suzuki Takashi (trái) và Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng – ông Phùng Tấn Viết ký kết biên bản hợp tác

Là thủ phủ tỉnh Kanagawa thuộc vùng Kanto và nằm trên đảo chính Honshuu, Yokohama là TP đông dân thứ hai của Nhật Bản, nằm cách phía Tây Nam Tokyo khoảng 30 phút tàu điện, mang diện mạo hiện đại với nhiều toà nhà cao tầng, khu thương xá sầm uất và hệ thống cảng biển rộng lớn, công nghệ cao.

Đến nay TP Đà Nẵng đã có quan hệ hợp tác với 5 TP của Nhật Bản là Kawasaki, Sakai, Misuke, Nagasaki, Yokohama và đang xúc tiến quan hệ hợp tác với 4 TP khác là Kobe, Yaidu, Fukuoka và Ohtawara.

Tại TP Đà Nẵng, hiện có 87 doanh nghiệp và văn phòng đại diện của doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động trong các lĩnh vực như chế biến bột giấy xuất khẩu, nhà hàng, khách sạn, chế biến hải sản và nông sản, linh kiện điện tử, gia công phần mềm, thiết kế, vận tải... với tổng số vốn đầu tư 350 triệu USD, tạo việc làm ổn định cho hơn 30.000 lao động địa phương.

Đáng chú ý, có 2 doanh nghiệp Nhật Bản mới đầu tư tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng là Tập đoàn Tokyo Keiki với tổng số vốn đầu tư 40 triệu USD và công ty Niwachuzo với tổng số vốn đầu tư là 22 triệu USD.

Một trong những điểm quan trọng trong bản ghi nhớ hợp tác giữa hai nước là TP Yokohama sẽ trợ giúp kỹ thuật cho TP Đà Nẵng để thúc đẩy mục tiêu xây dựng TP sinh thái; khuyến khích sự tham gia của khối tư nhân và các tổ chức khoa học có kinh nghiệm chuyên môn và kiến thức về phát triển đô thị thân thiện với môi trường nhằm đạt các mục tiêu đề ra.

Bên cạnh đó, TP Đà Nẵng và Yokohama sẽ đẩy mạnh xúc tiến thu hút các doanh nghiệp Nhật Bản vào đầu tư các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, các dự án phát triển hạ tầng của Đà Nẵng như xây dựng tàu điện ngầm, xử lý nguồn nước thải rác thải, nâng cấp cảng Tiên Sa giai đoạn 2…

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng – ông Phùng Tấn Viết - cho rằng trong những năm gần đây, mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Đà Nẵng với các địa phương của Nhật Bản ngày càng phát triển mạnh mẽ, nhiều chương trình hợp tác đã được triển khai trên các lĩnh vực chính trị, văn hóa và kinh tế.

Ông Phùng Tấn Viết cũng cho rằng trong thời gian đến, Đà Nẵng mong muốn mở rộng quan hệ hợp tác với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản trên tinh thần đôi bên cùng có lợi và cùng phát triển.

“Chúng tôi tin tưởng quan hệ hợp tác lâu dài giữa Đà Nẵng và Yokohama sẽ được phát triển trên nhiều lĩnh vực, nhất là phát triển đô thị. Đồng thời hy vọng các doanh nghiệp trong đoàn sẽ tìm được đối tác phù hợp và khám phá được nhiều cơ hội đầu tư, hợp tác kinh doanh tại Đà Nẵng. Chính quyền TP Đà Nẵng cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư Nhật Bản”, ông Phùng Tấn Viết phát biểu.

Phó Thị trưởng TP Yokohama - ông Suzuki Takashi cho rằng, với kinh nghiệm và khả năng của mình, thông qua ký kết biên bản hợp tác phát triển bền vững, Yokohama sẽ tập trung hợp tác với Đà Nẵng trên các lĩnh vực công nghệ cao, cảng biển, môi trường, giao thông đô thị, kỹ thuật xây dựng...

Ông cũng chia sẻ kinh nghiệm của TP Yokohama trong quá trình đô thị hóa cũng gặp phải những vấn đề của Đà Nẵng hiện nay như ô nhiễm môi trường, thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao, cơ sở hạ tầng hạn chế…và ông hứa sẽ giúp Đà Nẵng khắc phục những tồn tại này.

“Chúng tôi tin tưởng sẽ có những đóng góp thiết thực cho Đà Nẵng trong việc xây dựng một TP sinh thái xanh - sạch - đẹp, từ đó mở ra những hướng phát triển mới cho sự hợp tác trong tương lai”, ông Suzuki Takashi phát biểu.

Công Bính