Thủ tướng xúc động, chia sẻ nỗi day dứt khi gặp các chiến sĩ Điện Biên

Hoài Thu

(Dân trí) - Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, chúng ta vẫn day dứt, trăn trở và cảm thấy có lỗi khi đời sống một bộ phận gia đình người có công với cách mạng còn khó khăn; nhiều liệt sĩ chưa tìm được hài cốt.

Sáng 17/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt, tri ân đầy ý nghĩa và xúc động với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, ông Dương Chí Kỳ (89 tuổi, TPHCM), từng là chiến sĩ pháo binh thuộc Trung đoàn 174, Đại đoàn 316, nhắc lại thời xếp bút nghiên tình nguyện nhập ngũ hồi năm 1953.

Ông kể được tham gia vào trận tổng công kích cuối cùng, làm hầm, làm đường hào vào cứ điểm A1, đưa súng cối 82 ra trận địa từ tối 5/5/1954 cho đến trưa 7/5/1954, đánh đến khi quân Pháp đầu hàng, quân ta đại thắng.

Thủ tướng xúc động, chia sẻ nỗi day dứt khi gặp các chiến sĩ Điện Biên - 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1 (Ảnh: Đoàn Bắc).

Xúc động khi được trở lại Điện Biên Phủ thăm chiến trường xưa, chiến sĩ Điện Biên Dương Chí Kỳ nhận định Điện Biên Phủ đã thay da đổi thịt sau 70 năm.

Ông Bùi Kim Điều (94 tuổi), từng là chiến sĩ thông tin Đại đoàn 312 cũng nhớ lại thời điểm phải chạy, luồn lách qua giao thông hào, khom lưng chạy trong mịt mù của các quả đạn pháo binh để làm nhiệm vụ liên lạc, đem theo công văn khẩn của trung đoàn xuống 3 tiểu đoàn.

"Lúc ấy có 2 đồng chí bị thương, còn lại một mình tôi, lúc đó tôi lo nhất là không mang kịp công văn đến các tiểu đoàn, trong đầu chỉ nghĩ phải nhanh chóng đưa công văn hỏa tốc và tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", ông Điều nhớ lại.

"Tôi vô cùng xúc động, như được tiếp thêm động lực, truyền cảm hứng và vui mừng khi thấy các bác, các cô chú, các anh chị, mặc dù hầu hết tuổi đã rất cao nhưng vẫn khỏe, minh mẫn và tràn đầy nhiệt huyết, nhất là khi chúng ta được lắng nghe chia sẻ, tâm sự của bác Bùi Kim Điều và bác Dương Chí Kỳ, rất xúc động, đầy cảm hứng và rất yêu đời", Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ sau khi lắng nghe các bài phát biểu.

Thủ tướng xúc động, chia sẻ nỗi day dứt khi gặp các chiến sĩ Điện Biên - 2

Thủ tướng dự gặp mặt, tri ân những người trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ (Ảnh: Đoàn Bắc).

Nhắc lại dấu mốc lịch sử cách đây 70 năm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã anh dũng chiến đấu, tiến hành trận quyết chiến quyết thắng Điện Biên Phủ, giành thắng lợi quyết định, đưa cuộc kháng chiến của dân tộc ta đến thắng lợi hoàn toàn.

"Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là bản anh hùng ca bất diệt - Một dấu mốc bằng vàng chói lọi trong lịch sử dân tộc ta, non sông đất nước ta", Thủ tướng nhấn mạnh.

Khái quát lại những mốc lịch sử hào hùng không thể nào quên, người đứng đầu Chính phủ chia sẻ xúc động khi được gặp lại 139 đại biểu đại diện chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, đại diện cho những người con ưu tú của đất nước, đã cống hiến sức lực, máu thịt của mình để làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Thủ tướng xúc động, chia sẻ nỗi day dứt khi gặp các chiến sĩ Điện Biên - 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1 (Ảnh: Đoàn Bắc).

Khẳng định Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm công tác đền ơn, đáp nghĩa, song theo Thủ tướng, chúng ta vẫn băn khoăn, lo lắng, day dứt, trăn trở và cảm thấy có lỗi khi đời sống của một bộ phận thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng còn khó khăn; nhiều liệt sĩ chưa tìm được hài cốt, chưa xác định được danh tính... vẫn nằm lại trên mảnh đất Tây Bắc.

Ông đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục thực hiện thật tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Quan điểm được người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh là không để người có công nào không được hưởng chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước.

Thủ tướng xúc động, chia sẻ nỗi day dứt khi gặp các chiến sĩ Điện Biên - 4

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe giới thiệu ra mắt cuốn sách viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Chiến dịch Điện Biên Phủ được dịch ra nhiều thứ tiếng (Ảnh: Đoàn Bắc).

Đặc biệt, ông yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ trong quản lý dữ liệu thông tin, hình ảnh, kỷ vật về các anh hùng, liệt sĩ, thương bệnh binh; xác định ADN đối với các trường hợp liệt sĩ chưa rõ thông tin. Đây là việc làm hết sức ý nghĩa và Chính phủ đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư cho lĩnh vực này, theo lời Thủ tướng.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị tỉnh Điện Biên tiếp tục kế thừa, phát huy tinh thần và chiến thắng Điện Biên Phủ để xây dựng, phát triển địa phương nhanh và bền vững, giữ vững biên cương vùng Tây Bắc của Tổ quốc, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc.

Ông cũng mong các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến sẽ không ngừng phát huy truyền thống, ý chí tự lực, tự cường, tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ, luôn là tấm gương sáng, sôi động; tạo động lực, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ noi theo.