Thủ tướng bấm nút khai trương hệ thống thông tin báo cáo quốc gia

Thái Anh

(Dân trí) - Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và Thủ tướng là cơ sở hạ tầng mới được chính thức vận hành, tiếp tục hoàn thiện mô hình Chính phủ điện tử.

Sáng 19/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trịnh Đình Dũng, các Bộ trưởng, thành viên Chính phủ cùng lãnh đạo các đối tác, doanh nghiệp cùng bấm nút chính thức khai trương Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng bấm nút khai trương hệ thống thông tin báo cáo quốc gia - 1
Thủ tướng và các thành viên Chính phủ trải nghiệm Trung tâm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ tại lễ khai trương.

Hệ thống chính thức đi vào hoạt động từ ngày hôm nay, là địa chỉ tin cậy cung cấp các nguồn thông tin, dữ liệu phục vụ sự chỉ đạo, điều hành thường xuyên, liên tục của Chính phủ, Thủ tướng, các thành viên Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, tiếp nối các sự kiện tiêu biểu trong xây dựng Chính phủ điện tử thời gian qua, Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm Thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng được khai trương là một điểm nhấn quan trọng trong chặng đường xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử; thể hiện quyết tâm cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, loại bỏ dần việc xử lý công việc bằng hệ thống văn bản giấy, đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng Chính phủ không giấy tờ.

Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm Thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đi vào vận hành được coi là điểm nhấn quan trọng mang tính đổi mới, thay đổi phương thức chỉ đạo, điều hành từ dựa trên thông tin, số liệu trên văn bản giấy chuyển sang dựa trên dữ liệu số.

Trung tâm Thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, được kết nối với các trung tâm điều hành, hệ thống thông tin báo cáo, các cơ sở dữ liệu quốc gia, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của bộ, ngành, địa phương, trở thành một trong những thành phần cốt lõi của hạ tầng số thông minh.

Từ Trung tâm, Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ có thể theo dõi, kiểm tra được các hoạt động theo từng lĩnh vực do các bộ, ngành, địa phương quản lý. Đồng thời, thông qua dữ liệu số, hình ảnh trực quan, trực tuyến, giúp lãnh đạo Chính phủ thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành trực tiếp tới các bộ, ngành, địa phương và trên thực địa.

Hệ thống thông tin báo cáo Quốc gia và Cổng Dịch vụ Công phục vụ công tác quản lý và điều hành của Chính phủ do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT xây dựng, vận hành và phát triển.

Thủ tướng bấm nút khai trương hệ thống thông tin báo cáo quốc gia - 2
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khái quát, sau gần một năm khẩn trương triển khai xây dựng, với sự chung sức, đồng lòng, phối hợp chặt chẽ giữa Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành địa phương, chuyên gia trong nước, quốc tế và nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, đặc biệt là Tập đoàn VNPT, đến thời điểm này, Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng đã hoàn thành giai đoạn 1 để vận hành, khai thác.

Đến nay, Hệ thống thông tin báo cáo của 30 bộ, cơ quan, địa phương, tập đoàn đã kết nối, tích hợp thông tin, dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; đồng thời, đã có 101/200 chỉ tiêu báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội được các bộ, cơ quan kết nối, cung cấp dữ liệu trên hệ thống. Bước đầu xây dựng 7 chuyên mục thông tin; 25 kết nối trực tuyến theo thời gian thực với nhiều thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Hệ thống giúp hỗ trợ lãnh đạo ra quyết định trên cơ sở thông tin, dữ liệu số được hiển thị trực quan; cho phép theo dõi, giám sát việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội được Quốc hội giao, các chỉ tiêu Chính phủ giao bộ, ngành, địa phương.

Bên cạnh đó, việc thiết lập Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành với trang thiết bị, công nghệ tiến tiến, được kết nối, tích hợp, liên thông và chia sẻ với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia sẽ phục vụ Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, cùng các thành viên Chính phủ làm việc với các bộ, ngành, địa phương; trực tiếp chỉ đạo, điều hành thông qua dữ liệu số, hình ảnh trực quan, trực tuyến và tương tác tới thực địa.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc và chỉ đạo trực tiếp với lãnh đạo một số địa phương, cơ quan tại các điểm cầu: Bình Phước, Quảng Ninh, Thừa Thiên-Huế và Trung tâm Quốc gia điều hành tìm kiếm cứu nạn.

Chỉ đạo qua cầu truyền hình với Bình Phước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận xét, hoạt động của tỉnh, hệ thống điều hành của chính quyền đạt kết quả tốt.

Thủ tướng yêu cầu báo cáo thêm về việc thực hiện mục tiêu kép tại Bình Phước. Lãnh đạo tỉnh đề cập 4 nhóm hoạt động được tập trung để đưa lại kết quả thu ngân sách hơn 10.200 tỷ đồng của địa phương này, từ đầu năm 2020 đến nay. Trong bối cảnh khó khăn do dịch Covid-19, tỉnh đã chủ động tổ chức nhiều hội nghị trực tuyến, xúc tiến đầu tư với nhiều địa bàn ở Châu Âu, đơn giản tối đa thủ tục, lo chu đáo về mặt bằng để thu hút vốn đầu tư FDI.

Thủ tướng bấm nút khai trương hệ thống thông tin báo cáo quốc gia - 3
Thủ tướng cùng các thành viên Chính phủ bấm nút khai trương hệ thống.

Cũng nhờ hệ thống điều hành thành phố thông minh, tỉnh đã vận hành nhịp nhàng bộ máy kiểm soát khu vực biên giới tiếp giáp với Campuchia để phòng chống dịch Covid-19, tổ chức hiệu quả việc tiếp đón, cách ly các chuyên gia, nhà đầu tư nước ngoài tới Bình Phước làm việc, đầu tư, trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp.

Kết nối với Trung tâm điều hành tỉnh Quảng Ninh, Thủ tướng ghi nhận kết quả hơn 500 dịch vụ công trực tuyến tỉnh đã kết nối, tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Liên quan đến tình hình xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, thành phố Móng Cái báo cáo trực tiếp với Thủ tướng về việc sử dụng hệ thống camera an ninh, phương tiện ghi hình trên cao… trang bị tại khu vực cửa khẩu để quản lý việc này.

Thủ tướng lưu ý, Quảng Ninh, cụ thể là Móng Cái là khu vực biên giới, có ý nghĩa lớn với việc ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép, phòng ngừa dịch Covid-19, nhất quyết không được chủ quan, để dịch bệnh lây lan. Thủ tướng cũng yêu cầu áp dụng tối đa các biện pháp kỹ thuật, công nghệ để đảm bảo nhiệm vụ quan trọng này.

Thông qua hệ thống, Thủ tướng cũng tương tác trực tiếp với Trung tâm ứng phó, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ quốc gia, đội Cảnh sát biển đang tác nghiệp tại vùng biển Hải Phòng. 

Thủ tướng bấm nút khai trương hệ thống thông tin báo cáo quốc gia - 4
Cổng dịch vụ công quốc gia tích hợp dịch vụ công thứ 1.000 ngày 19/8.

Cũng trong ngày 19/8, Văn phòng Chính phủ công bố tích hợp 3 dịch vụ công trực tuyến được người dân, doanh nghiệp quan tâm trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Đó là dịch vụ công thứ 1000: Kê khai, nộp lệ phí trước bạ và nộp tờ khai đăng ký ô tô trực tuyến; dịch vụ công số 999: Liên thông đăng ký điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và báo cáo tình hình thay đổi lao động và dịch vụ công thứ 998: Đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp.

Cổng dịch vụ công quốc gia sau hơn 8 tháng vận hành đã kết nối với 18 bộ, cơ quan, 63 tỉnh, thành phố và 8 ngân hàng, trung gian thanh toán, đơn vị cung cấp dịch vụ ví điện tử; chuẩn bị tích hợp, cung cấp 1.000 dịch vụ công trực tuyến; có gần 56,4 triệu lượt truy cập, hơn 220.000 tài khoản đăng ký; trên 14 triệu hồ sơ được đồng bộ trạng thái, trên 260.000 hồ sơ được thực hiện.

Tổng chi phí xã hội tiết kiệm được khi thực hiện dịch vụ công ước tính hơn 13.000 tỷ đồng/năm, trong đó, Cổng dịch vụ công quốc gia đóng góp trên 6.700 tỷ đồng/năm.