Thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh được giữ gìn ở trạng thái tốt nhất

Hoài Thu

(Dân trí) - Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận Ban Quản lý Lăng và các cơ quan đã bảo đảm thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở trạng thái tốt nhất; không ngừng nâng cao kỹ thuật nhằm bảo đảm an toàn thi hài của Bác.

Sáng 15/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra công tác tu bổ định kỳ công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2023, làm việc với Ban Quản lý Lăng và các cơ quan có liên quan.

Theo báo cáo, Ban Quản lý Lăng đã thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước, Thủ tướng và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau tu bổ, thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục được giữ gìn ở trạng thái tốt nhất; hệ thống thiết bị kỹ thuật hoạt động ổn định, chính xác, tin cậy, bảo đảm hệ số dự phòng; cảnh quan, kiến trúc công trình Lăng và các công trình phụ cận khang trang, sạch đẹp hơn…

Thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh được giữ gìn ở trạng thái tốt nhất - 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác tu bổ định kỳ công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: Đoàn Bắc).

Làm việc với Ban Quản lý Lăng, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn xác định giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là công trình có ý nghĩa chính trị, văn hóa đặc biệt quan trọng; là hình ảnh thiêng liêng, biểu tượng đặc sắc, nơi hội tụ và lan tỏa những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người đứng đầu Chính phủ ghi nhận, biểu dương Ban Quản lý Lăng và các cơ quan liên quan đã bảo đảm thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở trạng thái tốt nhất; phối hợp hiệu quả với các đơn vị trong nước và quốc tế, không ngừng nâng cao trình độ, kỹ thuật, tính tự chủ trong nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đề cập nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Ban Quản lý Lăng và các cơ quan liên quan tiếp tục xây dựng, hoàn thiện văn bản pháp lý, cơ chế, chính sách về quản lý công trình Lăng Bác và các công trình liên quan, về giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Bác.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu rà soát quy hoạch tổng thể khu vực Lăng với tầm nhìn dài hạn, phù hợp hơn tình hình mới, phát huy hơn nữa giá trị lịch sử, văn hóa của Lăng Bác và các di tích trong cụm Di tích lịch sử văn hóa Ba Đình.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu thành phố Hà Nội phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành dứt điểm trong năm nay việc giải phóng mặt bằng khu nhà phía nam thảm cỏ Quảng trường Ba Đình đã kéo dài trong nhiều năm, để bố trí tái định cư.

Thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh được giữ gìn ở trạng thái tốt nhất - 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính trò chuyện với người dân vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: Đoàn Bắc).

Theo chỉ đạo của người đứng đầu Chính phủ, các cơ quan cần tổ chức không gian và hoạt động trong khu vực thiêng liêng này phù hợp hơn, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý du khách tới thăm viếng. Việc này vừa để bảo đảm chặt chẽ, tuyệt đối an ninh, an toàn, vừa tạo cảm giác gần gũi, thân thiện với du khách.

Thẳng thắn chỉ rõ một số tồn tại, Thủ tướng lưu ý các cơ quan cần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khó khăn nhưng vô cùng vinh dự, thiêng liêng, cao cả mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó. Từ đó, hoàn thiện hơn nữa khu di tích lịch sử đặc biệt quan trọng này, góp phần nâng tầm Thủ đô Hà Nội, để Lăng Bác mãi trường tồn cùng dân tộc.

Theo thống kê, từ 15/8/2022 đến 5/8/2023, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đón trên 2,4 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt trên 410.000 lượt.