Bình Dương:

Thêm một sinh viên chết ở “hồ tử thần”

(Dân trí) - Đến chiều 25/10 công tác tìm kiếm thi thể anh Huy tại Hồ Đa vẫn đang được các thợ lặn địa phương gấp rút tiến hành.

Trước đó, vào rạng sáng cùng ngày, lực lượng chức năng địa phương trên đường tuần tra đã phát hiện một số tư trang gồm: ĐTDĐ, sách vở, đôi dép… được bỏ lại bên bờ Hồ Đá (thuộc địa bàn phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Qua kiểm tra, số tư trang trên được xác định là của anh Lê Quang Huy (24 tuổi, quê Thanh Hóa), hiện anh Huy đang là sinh viên khoa Công nghệ  - Thông tin trường Đại học Nông Lâm TP.HCM.

Ngay sau đó người nhà nạn nhân đã nhận được tin báo và tức tốc đến hiện trường. Theo ông Lê Quang Như (bác ruột của Huy) thì trước đó vài ngay Huy có về nhà chơi nhưng không có biểu hiện gì bất thường. Ông Như không hiểu vì sao mà Huy nhảy xuống Hồ Đá tự tử.

Cũng trong khoảng thời gian này, bạn gái của Quang Huy (hiện đang là sinh viên năm 2 trường Đại học ngân hàng) cũng có mặt tại hiện trường. Theo chị này, trong đêm 24/10, chị và Huy có gặp nhau. Trong cuộc nói chuyện, Huy có đề cập đến vấn đề kết hôn nhưng chị này khuyên nên lo học hành trước, sau khi ra trường có công việc rồi tính.

Sau đó, Quang Huy đứng lên ra về và bạn gái của anh không hề biết anh Huy đã bỏ ra khu vực Hồ Đá. Sau khi phát hiện tư trang bỏ lại trên bờ hồ, đại diện gia đình của Huy đã làm các thủ tục cần thiết với cơ quan chức năng và thuê các thợ lặn địa phương bắt đầu lặn mò tìm thi thể của Huy.

Trước đó không lâu, vào ngày 23/10, thi thể của một cô gái cũng được phát hiện nổi tại khu vực Hồ đá này. Nạn nhân khoảng 20 tuổi, chết trong tư thế nằm sấp, trên người mặc quần Jean, khoác áo gió màu vàng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Thế Phong