Thanh Hóa kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ lần đầu về thăm

(Dân trí) - Sáng nay 20/2, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/2/1947- 20/2/2012); đồng thời phát động phong trào thi đua chung sức xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu.

Tham dự buổi lễ có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; ông Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Trung ương Đảng; ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, cùng các lãnh đạo Bộ, ban, ngành Trung ương, tỉnh bạn, các cán bộ lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động và đông đảo nhân dân Thanh Hóa…

Thanh Hóa kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ lần đầu về thăm - 1
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh hóa.

Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, Thanh Hóa luôn là một tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Bởi thế trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, cũng như trong thời kỳ xây dựng đất nước, Thanh Hóa luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của Trung ương Đảng và Bác Hồ; là một trong những tỉnh được Bác về thăm nhiều lần.

Cách đây đúng tròn 65 năm, ngày 20/2/1947, chỉ hai tháng sau ngày ra “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”, giữa bộn bề công việc, trong hoàn cảnh đất nước ở thế “ngàn cân treo sợi tóc”, với tầm nhìn chiến lược, Bác Hồ đã “vào Thanh kinh lý”. Chuyến đi không chỉ thể hiện tình cảm sâu nặng của Bác dành cho Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa mà còn là niềm tin của Bác đối với tỉnh Thanh - một tỉnh “đất rộng, người nhiều, nhân dân có truyền thống anh dũng đấu tranh và cần cù lao động”, trở thành hậu phương vững chắc cho cuộc kháng chiến trường kỳ. Bác đã yêu cầu “Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu”.

Năm 1957, lần thứ 2 về thăm Thanh Hóa, Bác Hồ đã khen ngợi: “ngoài việc ủng hộ kháng chiến, Thanh Hóa còn có những vùng du kích rất oanh liệt như Phú Lệ, Hải Thanh chứng tỏ đồng bào ta lương giáo cực kỳ đoàn kết, vì thế ta thắng lợi, nhiều người con Thanh Hóa như Lò Văn Bường, Tô Vĩnh Diện… dũng cảm trong chiến đấu”…

Thanh Hóa kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ lần đầu về thăm - 2
Bác thăm xã Yên Trường, huyện Yên Định và quây quần bên các cháu thiếu nhi.

Tại buổi lễ, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh, ông Mai Văn Ninh, Bí thư Tỉnh ủy đọc diễn, đánh giá: “đây chính là dịp để chúng ta báo cáo với Bác về những công việc đã làm, những công việc sắp tới và cả những dự định trong tương lai của tỉnh, với tinh thần đoàn kết, cách mạng tiến công, phấn đấu xây dựng tỉnh Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu, như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn”.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã chúc mừng và biểu dương những thành tựu đạt được của Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa; khích lệ Thanh Hóa phấn đấu hơn nữa trong công cuộc xây dựng kinh tế, góp phần công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Tỉnh Thanh Hoá muốn trở thành tỉnh kiểu mẫu nhất định được, điều này cần sự chung tay góp sức nhiều hơn nữa của toàn thể nhân dân. Thanh Hóa phải làm sao để kinh tế, chính trị, quân sự phải là “kiểu mẫu”.

Thanh Hóa có đất đai rộng, có rừng, có biển, tài nguyên thiên nhiên phong phú, người đông, nhân dân có truyền thống bất khuất kiên cường, cần cù thông minh, sáng tạo, nằm trên trục đường giao thông đường bộ, đường sắt, đường biển Bắc - Nam, đây là những tiềm năng, lợi thế to lớn mà Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa cần khai thác và phát huy cao nhất, có hiệu quả nhất, theo hướng phát triển có chiều sâu, có năng xuất sản lượng, hiệu quả cạnh tranh cao trên cơ sở ứng dụng khoa học công nghệ”.

Cũng tại buổi lễ, ông Trịnh Văn Chiến, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ghi nhận lời đóng góp của Chủ tịch nước và chính thức phát động phong trào xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đưa tỉnh Thanh Hóa trở thành “kiểu mẫu” vào năm 2020.

Nguyễn Thùy - Duy Tuyên