Thừa Thiên - Huế:

Tai nạn lao động thương tâm, 1 nữ công nhân tử vong tại chỗ

(Dân trí) - Tin từ UBND xã Thủy Tân (thị xã Hương Thủy, TT-Huế) cho biết, chị Trần Thị Cúc (SN 1963, trú thôn Tô Đà 2, xã Thủy Tân) vừa bị chết trong một tai nạn lao động thương tâm vào ngày 25/12.

Vào lúc 10h30 ngày 25/12 tại 1 nhà máy sợi trong khu công nghiệp Phú Bài (xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy), trong lúc đứng dưới mương hút bụi - một công trình trong nhà máy, chị Cúc tháo cốp pha và chuyển các tấm tôn lên trên thì bỗng 1 đoạn tường dài 10m, cao 1,3m của mương đổ ập vào lưng, ép chị vào bờ mương phía trước làm chị chết ngay tại chỗ.

Theo chị Trần Thị Thúy, công nhân làm cùng chị Cúc, lúc đó có một số chiếc xe của công ty làm gói thầu đang ủi đất vào bờ mương dài 40m (trong đó có đoạn mương sập) để làm chắc móng vì tường của con mương mới làm xong vào ngày trước (24/12).

Đứng trong đoạn mương trên có thêm 1 nam công nhân bị thương nặng và 1 người bị gãy chân hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Cũng theo chị Thúy, người đến mời chị và chị Cúc làm việc tại công trường trên có tên là Mậu. Một ngày làm việc, mỗi người được nhận 100 nghìn đồng, cơm trưa tự lo. Đơn vị nhận gói thầu có thi công đoạn mương đã gây tai nạn cho chị Cúc là công ty TNHH MTV Xây dựng Hoàng Phú.

Tai nạn lao động thương tâm, 1 nữ công nhân tử vong tại chỗ - 1
Hoàn cảnh nhà chị Cúc trở nên hết sức khó khăn khi chị mất đi để lại 3 con nhỏ đang tuổi đi học và 1 mẹ già 79 tuổi

Sau khi tai nạn, anh Mậu cùng đại diện công ty Hoàng Phú và chủ đầu tư công trình đã đến chia buồn cùng gia đình chị Cúc, hỗ trợ 30 triệu đồng lo đám tang. UBND xã Thủy Tân cùng nhiều bà con hàng xóm cũng đến viếng và góp tiền, gạo giúp nhà nạn nhân.

Sau khi ra đi, chị Cúc để lại 3 đứa con đang còn nhỏ và 1 mẹ già 79 tuổi (chồng chị Cúc không có). Gia đình chị Cúc thuộc diện hộ nghèo của xã - hiện đang gặp rất nhiều khó khăn do lao động chính là chị Cúc đã qua đời. Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành làm rõ vụ việc.

Đại Dương