Sau tai nạn chìm tàu, siết chặt quản lý phương tiện tham gia lễ hội Nghinh Ông

(Dân trí) - Ngày 18/3, nguồn tin của PV Dân trí cho biết, Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam (Cục Đường thủy nội địa Việt Nam) đã có văn bản đề nghị các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau tăng cường bảo đảm an toàn giao thông đường thủy dịp lễ hội Nghinh Ông năm 2019.

Theo Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam, Đội Thanh tra - An toàn số 8 có thông tin cho biết, UBND thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) sẽ tổ chức lễ hội Nghinh Ông năm 2019 vào ngày 20/3 (nhằm 15/2 âm lịch) tại khu vực cửa sông Ông Đốc.

Còn UBND huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu) sẽ tổ chức lễ hội Nghinh Ông năm 2019 vào ngày 14/4 (nhằm 10/3 âm lịch) tại khu vực cửa sông Gành Hào (thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải).

Được biết, đây là lễ hội truyền thống của các địa phương vùng biển Bạc Liêu, Cà Mau, với sự tham gia của hàng ngàn người cùng nhiều phương tiện tàu thuyền trên sông.

Vào ngày 6/4/2017, tại lễ hội Nghinh Ông Nam Hải lần thứ 13 (huyện Đông Hải) đã xảy ra một vụ chìm tàu khiến 3 người tử vong.

IMG_20190318_141743.jpg

Lễ hội Nghinh Ông được xem là một lễ hội truyền thống của người dân vùng biển ở tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau. 

Nhằm bảo đảm an toàn giao thông cho lễ hội, Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam đề nghị UBND huyện Đông Hải, UBND thị trấn Sông Đốc và Ban tổ chức lễ hội Nghinh Ông xây dựng kế hoạch, thành lập Ban tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; xây dựng các phương án để bảo đảm an toàn giao thông;…

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về giao thông đường thủy nội địa cho nhân dân trên địa bàn, với các khẩu hiệu, như: “Nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông Đường thủy nội địa là biện pháp tốt nhất để giữ gìn tính mạng của bạn và các thành viên trong gia đình bạn”; “Sử dụng phao áo cứu sinh khi đi trên phương tiện thủy là bảo vệ chính mình”;…

Chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn và Ban tổ chức lễ hội kiên quyết không để phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn theo quy định, không trang bị đầy đủ dụng cụ cứu sinh, chở quá số người quy định, vi phạm các quy định về đăng ký, đăng kiểm; người điều khiển phương tiện không có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn không phù hợp tham gia lễ hội.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra điều kiện an toàn tại các bến xuất phát, sắp xếp cụ thể số lượng người trên phương tiện; tuyên truyền, kiểm soát tốc độ của phương tiện và xử lý nghiêm các phương tiện không thuộc thành phần tham gia lễ hội.

Huỳnh Hải