Sắp có tour du lịch leo núi chinh phục đỉnh Bạch Mộc Lương Tử

(Dân trí) - Tỉnh Lào Cai vừa quyết định cho UBND huyện Bát Xát khảo sát chuẩn bị mở tuyến du lịch leo núi chinh phục đỉnh Bạch Mộc Lương Tử, cao 3.046 mét so với mặt nước biển và là ngọn núi cao thứ 4 Việt Nam, vốn đang hấp dẫn các “phượt thủ” trẻ tuổi.

Dự kiến hành trình tuyến du lịch này sẽ là: thành phố Lào Cai -  Mường Hum -  Sàng Ma Sáo - Ki Quan San - núi Muối - đỉnh Bạch Mộc Lương Tử - Mường Hum - Ý Tý - thị trấn Bát Xát.

 
Sắp có tour du lịch leo núi chinh phục đỉnh Bạch Mộc Lương Tử
Ngọn núi Bạch Mộc Lương Tử cao 3.046 mét so với mặt nước biển và là ngọn núi cao thứ 4 của Việt Nam đang là điểm leo núi hấp dẫn của du khách trẻ thời gian gần đây.

Tuyến du lịch này điểm nhấn sẽ là chinh phục, khám phá đỉnh núi Bạch Mộc Lương Tử cao 3.046 mét hiện đang là một trong những tuyến hấp dẫn của dân phượt khi tới thăm vùng Tây Bắc và tỉnh Lào Cai.

 

Đồng thời tuyến du lịch này còn cho du khách thưởng thức, khám phá nhiều phong cảnh đẹp của núi rừng vùng cao phía tây tỉnh Lào Cai giáp danh với tỉnh bạn Lai Châu còn nhiều nét hoang sơ với nhiều dòng suối đẹp cùng những cánh rừng cổ thụ có nhiều loài cây cổ thụ hàng trăm tuổi, hoa rừng lạ và bản làng người dân tộc Hà Nhì đen nhà trình tường đất, mái lợp hình nấm khổng lồ...

     

Sắp có tour du lịch leo núi chinh phục đỉnh Bạch Mộc Lương Tử
Khách du lịch đặt biểu tượng ngọn núi Bạch Mộc Lương Tử làm bằng thép không gỉ giống như biểu tượng đặt trên đỉnh núi Phan Si Păng



Trước đó, một điểm du lịch mới là vũng Rồng, giếng Tiên nằm trên đường leo núi chinh phục Phan Si Păng từ hướng bản Cát Cát, xã San Sả Hồ (huyện Sa Pa) vừa được Trung tâm giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường trực thuộc Vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa) phối hợp cùng một số công ty du lịch, trung tâm lữ hành trên địa bàn tỉnh Lào Cai và Trung tâm thông tin - xúc tiến du lịch tỉnh Lào Cai tổ chức khảo sát.

 

Địa danh vũng Rồng – giếng Tiên nằm trong địa phận Vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa) quản lý nằm ở ở độ cao gần 2.000 mét  so với mực nước biển. Đây sẽ là một tuyến du lịch mới hấp dẫn du khách tham gia các tour du lịch khám phá thiên nhiên, ưa mạo hiểm.

 

Du khách leo núi chinh phục đỉnh Bạch Mộc Lương Tử ngắm hoa đỗ quyên cổ thụ khoe sắc đỏ tuyệt đẹp.
Du khách leo núi chinh phục đỉnh Bạch Mộc Lương Tử ngắm hoa đỗ quyên cổ thụ khoe sắc đỏ tuyệt đẹp.



Theo kết quả từ đoàn khảo sát, muốn đến được vũng Rồng, giếng Tiên du khách phải đi xuống bản Cát Cát hoặc bản Sín Chải ,xã San Sả Hồ( huyện Sa Pa) sau đó đi bộ ngược theo con suối Mường Hoa khoảng 3 – 4 giờ là tới.

 

Phong cảnh thiên nhiên nơi này rất đẹp và hoang sơ bởi cánh rừng nguyên sinh với nhiều loài cây rừng, hoa rừng đặc hữu chỉ có trong Vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa) cùng những thác nước tuyệt đẹp suốt đêm ngày dạo nhạc cùng dòng suối Mường Hoa trong xanh như ngọc được bắt nguồn từ đỉnh núi  Phan Si Păng hùng vỹ cao 3.143 mét được mệnh danh là “Nóc nhà  Đông Dương”.

 

Phạm Ngọc Triển