Quảng Trị: Khẩn cấp di dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đất

Đăng Đức

(Dân trí) - Việc khẩn trương khôi phục sản xuất, ổn định đời sống người dân sau thiên tai được nhiều đại biểu nêu tại kỳ họp HĐND tỉnh; trong đó có vấn đề di dân khẩn cấp ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở đất.

Theo báo cáo của tỉnh Quảng Trị, các đợt mưa bão thời gian qua khiến 52 người chết, 2 người mất tích, 37 người bị thương; khoảng 1.225 ngôi nhà bị thiệt hại, 108.146 lượt nhà bị ngập; 473 hoa lúa và 3.573 ha hoa màu bị ngập úng. Ước tính thiệt hại kinh tế khoảng 4.200 tỷ đồng.

Đặc biệt, sự cố sạt lở đất liên tiếp xảy ra giữa tháng 10/2020 vùi lấp ngôi nhà 6 người tại xã Húc; vụ sạt lở vùi lấp khiến 22 quân nhân Đoàn 337 hy sinh tại thôn Cợp, xã Hướng Phùng; sạt lở đất vùi lấp làng mạc tại xã Hướng Việt... vẫn còn ám ảnh người dân vùng núi Quảng Trị.

Quảng Trị: Khẩn cấp di dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đất - 1

Nhiều đại biểu kiến nghị, khẩn trương xây dựng đề án khôi phục sản xuất sau thiên tai.

Tại kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII, nhiều đại biểu kiến nghị tỉnh Quảng Trị cần phải có giải pháp để kịp thời hỗ trợ người dân ổn định lại cuộc sống do bão lũ gây ra. 

Trước mắt, cần sớm hỗ trợ giống cây trồng, con nuôi, vật tư nông nghiệp cho vụ Đông Xuân sắp tới; hỗ trợ kinh phí để khắc phục tình trạng đất sản xuất bị vùi lấp. Về lâu dài, cần sớm khắc phục hệ thống giao thông, thủy lợi phục vụ sản xuất, đi lại, đồng thời có đề án để xây dựng các tuyến đê, kè chống xói lở bờ sông, bờ biển.

Đáng chú ý, vấn đề sạt lở đất dành được sự quan tâm của nhiều đại biểu tham dự kỳ họp, một số đại biểu đề xuất cần di dân khẩn cấp ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở đất.

Ông Nguyễn Trí Tuân - Bí thư Huyện ủy Đakrông cho biết, tình trạng sạt lở đất thời gian qua đã gây thiệt hại lớn về nhà cửa của nhân dân. Đề nghị tỉnh có kế hoạch khảo sát, xây dựng đề án khẩn cấp di dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đất.

Ngoài ra, có kế hoạch hỗ trợ các địa phương xây nhà tránh lũ vùng thấp trũng: Ba Lòng, Triệu Nguyên, Đakrông…

Theo ông Trần Đức Trung - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Hướng Hóa: Toàn huyện Hướng Hóa hiện có khoảng 300 hộ của 6 xã: Hướng Lập, Hướng Việt, Hướng Sơn, Hướng Phùng, Húc và thị trấn Lao Bảo có nguy cơ sạt lở đất.

Quảng Trị: Khẩn cấp di dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đất - 2

Đại biểu Trần Đức Trung cho rằng, cần khẩn trương thực hiện việc di dân khẩn cấp ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở

Đặc biệt, cần di dời khẩn cấp 53 hộ, 196 khẩu của 2 xã Hướng Sơn và Hướng Lập. Đề nghị UBND tỉnh khẩn trương bố trí kinh phí để thực hiện di dời người dân đến nơi an toàn.

Đại biểu Trần Đức Trung cho hay, hiện dọc sông Sê Pôn ở thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tiếp giáp với nước bạn Lào bị sạt lở nghiêm trọng. Hàng chục hộ dân bị mất đất sản xuất, một số hộ sống dọc ven sông có nguy cơ phải di dời đến nơi ở mới.

Sạt lở làm thay đổi dòng chảy, địa hình sông Sê Pôn. Chiều dài sạt lở khoảng 6 km, sạt lở sâu vào đất sản xuất của người dân từ 10-40m, cuốn đi hàng chục ngàn m3 đất sản xuất của người dân. Dự kiến, phải di dời trên 38 hộ dân, cần có hướng giải quyết sớm để đảm bảo an toàn.

Quảng Trị: Khẩn cấp di dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đất - 3

Theo đại biểu Phạm Đình Lợi, cần xây dựng đề án thích nghi, "sống chung với lũ"

Đại biểu Phạm Đình Lợi, quyền Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng nêu rằng, hiện nay biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lũ ngày càng ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân Quảng Trị.

Đại biểu đề nghị cần xây dựng đề án thích ứng với biến đổi khí hậu, kịch bản "sống chung với lũ" để giúp người dân bảo vệ tính mạng, tài sản trước thiên tai.