Quảng Trị: Hỗ trợ túi lọc nước sạch cho hàng ngàn người dân vùng bão, lũ

(Dân trí) - Nhằm góp phần giảm thiểu dịch bệnh liên quan đến nguồn nước trong cộng đồng và đảm bảo vệ sinh trong sinh hoạt, hàng ngàn hộ dân tỉnh Quảng Trị đã được hỗ trợ và tư vấn cách xử lý nước sạch theo công nghệ mới hiệu quả, đơn giản.

Ngày 12/3, Tổ chức Tầm nhìn Thế giới phối hợp với Phòng Y tế huyện Hải Lăng và Công ty P&G Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu cộng đồng “Xử lý nước đúng cách và trữ nước an toàn” tại xã Hải Dương, huyện Hải Lăng, nhằm hướng dẫn cho người dân cách xử lý nước nhiễm bẩn, nhiễm phèn theo công nghệ mới.

Thông qua chương trình này, người dân địa phương sẽ được cung cấp các kiến thức về nước sạch và vệ sinh môi trường, được các cán bộ hướng dẫn xử lý nguồn nước trong điều kiện khẩn cấp, bằng gói lọc POW.

Cán bộ tham gia chương trình hướng dẫn cho bà con cách xử lý nước bằng túi lọc POW
Cán bộ tham gia chương trình hướng dẫn cho bà con cách xử lý nước bằng túi lọc POW

Bên cạnh đó, các gia đình gặp khó khăn về vấn đề nước sạch sẽ được cung cấp túi lọc nước POW, do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới và Công ty P&G Việt Nam tài trợ. Mỗi túi có thể xử lý được 10 lít nước, loại bỏ những cặn bẩn, chất hữu cơ, kim loại nặng, vi khuẩn và tạp chất gây ô nhiễm… ra khỏi nguồn nước. Túi lọc này đặc biệt hữu hiệu đối với các nguồn nước bị ô nhiễm trong các trường hợp khẩn cấp như mưa, lụt, bão, vùng cô lập không thể tiếp cận được nguồn nước sạch. Theo đó, số người được hưởng lợi từ dự án này khoảng 8.500 hộ với hơn 36.000 nhân khẩu, ở 22 xã của các huyện Vĩnh Linh, Triệu Phong, Hướng Hóa và Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Để xử lý nước, người dân chỉ cần pha túi lọc POW này vào trong bình chứa 10 lít, khuấy đều trong 5 phút. Sau đó, đợi thêm 20 phút nữa để những chất cặn, bẩn lắng xuống. Tiếp tục đưa qua màng lọc bằng vải trắng thì sẽ có được nguồn nước đảm bảo vệ sinh, an toàn để sử dụng trong sinh hoạt. Nước qua xử lý bằng gói POW đã được kiểm nghiệm tại Viện vệ sinh và an toàn sức khỏe cộng đồng (Hoa Kỳ) và được chứng nhận đáp ứng đủ yêu cầu về tiêu chuẩn nước sạch.

Ông Lê Hữu Phước, người dân thôn Xuân Viên, xã Hải Dương cho biết, phương pháp xử lý nước như thế này sẽ rất hữu ích cho bà con chúng tôi. Bởi từ nhiều năm qua, gia đình tôi và rất nhiều hộ dân trong xã phải sử dụng nguồn nước nhiễm phèn, nhiễm bẩn do sinh sống trên vùng thấp trũng, thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa, lũ.

“Cứ mỗi mùa mưa đến là nguồn nước giếng của hầu hết các hộ dân bị nhiễm tạp chất, hay mùa hè thì bị nhiễm phèn nên bà con không có nước sạch để sử dụng. Đặc biệt, đây cũng là nơi chịu ảnh hưởng từ các loại chất độc hại sau chiến tranh. Hy vọng với giải pháp này sẽ giúp bà con an tâm hơn trong sinh hoạt” – ông Phước nói.

Ông Trần Đài, ở thôn An Nhơn, người được tặng bình chứa nước và túi lọc POW nói: “Bà con chúng tôi rất quan tâm đến giải pháp xử lý nước do nhà tài trợ cung cấp. Qua những gì đã quan sát và thử nghiệm thì khi pha túi lọc vào nước, hầu hết tạp chất đã bị loại bỏ, đóng cặn xuống bên dưới nên rất dễ áp dụng. Hơn nữa, nguồn nước đã xử lý cũng trở nên trong và an toàn hơn so với trước”.

Qua khảo sát tại huyện Hải Lăng, hiện có khoảng trên 20% hộ gia đình thiếu nước và hơn 50% hộ đang sử dụng nước giếng khoan, giếng khơi và nước sông, suối. Hầu hết nguồn nước người dân đang sử dụng đều chưa qua xử lý và không đảm bảo vệ sinh. Đây là giải pháp rất hữu hiệu giúp người dân có được nguồn nước sạch để sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày, nhất là về mùa mưa lũ, khi nguồn nước bị nhiễm bẩn.

 Đăng Đức