Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Trị chủ động ứng phó với hạn hán

(Dân trí) - Ngày 16/6, trong chuyến công tác tại tỉnh Quảng Trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã có buổi làm việc với các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh về các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội và công tác khắc phục hạn hán trên địa bàn.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã báo cáo tóm tắt về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2014 và 5 tháng đầu năm 2015. Ông Chính nhấn mạnh, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song với việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp của Trung ương, của tỉnh, sự đồng thuận và tinh thần quyết tâm cao của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh (KT-XH & QP-AN) tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,7%; GDP bình quân đầu người  đạt 29,7 triệu đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 2.380 tỷ đồng.

Phó 
Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải cùng đoàn công tác làm việc với tỉnh Quảng Trị

Trong 5 tháng đầu năm 2015, tình hình phát triển KT-XH và QP-AN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tiếp tục phát triển ổn định và đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Sản xuất vụ Đông Xuân tiếp tục được mùa, năng suất bình quân và sản lượng cao hơn kế hoạch và cao hơn cùng kỳ năm trước. Tính đến nay, toàn tỉnh đã thu hoạch xong vụ Đông Xuân, năng suất đạt 56 tạ/ha. Chỉ số phát triển các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ tăng cao hơn so với cùng kỳ năm trước.  Lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục đạt được những kết quả tích cực...

Tuy nhiên, vấn đề đáng lưu tâm nhất hiện nay là thời tiết nắng nóng gay gắt đang diễn ra trên diện rộng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân và tình hình sản xuất vụ Hè Thu năm 2015.

Nhiều kênh mương thủy lợi bị khô nước do hạn hán kéo dài
Nhiều kênh mương thủy lợi bị khô nước do hạn hán kéo dài

Do mực nước các hồ đập cạn kiệt, cùng với tình hình nắng nóng nóng kéo dài nên hiện nay trên 10.000 ha lúa và nhiều diện tích hoa màu trong vụ Hè Thu bị khô hạn. Trong đó, diện tích đất lúa không sản xuất được do thiếu nước tưới trong vụ Hè Thu 2015  là  3.700 ha; Kế hoạch sản xuất lúa vụ Hè Thu 2015 trên địa bàn tỉnh chỉ đạt khoảng 18.500 ha, tương đương 83% diện tích gieo cấy lúa bình quân các năm trước đây (22.160 ha).

Hàng ngàn diện tích lúa đã gieo sạ bị nứt nẻ
Hàng ngàn diện tích lúa đã gieo sạ bị nứt nẻ

Nhằm ứng phó với tình hình khô hạn, đảm bảo sản xuất nông nghiệp đạt kết quả cao theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng ứng phó với hạn hán trong sản xuất nông nghiệp.

Qua đó, tỉnh Quảng Trị cũng đã đề xuất với Trung ương quan tâm hơn nữa đến một số dự án trên địa bàn. Trong đó, quan tâm phân bổ nguồn vốn đầu tư một số dự án trọng điểm như: khu công nghiệp Đông – Nam của tỉnh, dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện, dự án sân bay lưỡng dụng tại huyện Gio Linh, đầu tư hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng tại 2 cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo và La Lay, một số dự án đê, kè, kênh mương thủy lợi, cơ sở hạ tầng du lịch và dịch vụ nghề cá đảo Cồn Cỏ…

Tại buổi làm việc, đại diện các Bộ, ngành Trung ương đã ghi nhận những đề xuất của tỉnh. Qua đó, phân tích những thế mạnh, khó khăn tỉnh Quảng Trị đang gặp phải để tận dụng, phát huy và kêu gọi nguồn lực đầu tư.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã ghi nhận những nỗ lực của tỉnh trong việc khắc phục mọi khó khăn để phát triển kinh tế, xã hội, biểu dương những kết quả tỉnh Quảng Trị đã đạt được. Mặc dù tình hình khô hạn kéo dài nhưng tỉnh Quảng Trị đã có nhiều phương án chủ động trong việc ứng phó với hạn hán, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp. 

Nhằm giúp tỉnh Quảng Trị duy trì và ứng phó với tình hình khô hạn đang diễn ra hết sức gay gắt hiện nay, Phó Thủ tướng đồng ý phân bổ 28 tỷ đồng để tỉnh Quảng Trị sử dụng hỗ trợ nước sinh hoạt, tiền điện, tiền dầu, nạo vét kênh mương trữ nước cho người dân; sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả. Đồng thời, đề nghị Bộ NN&PTNT sẽ xem xét hỗ trợ giống tái cơ cấu chuyển đổi cây trồng cho người dân.

Hàng ngàn diện tích lúa đã gieo sạ bị nứt nẻ
Phó Thủ tướng lưu ý tỉnh Quảng Trị cần tích cực, chủ động hơn nữa trong việc ứng phó với khô hạn, đảm bảo tốt an sinh xã hội

Phó Thủ tướng cũng lưu ý các Bộ, ngành xem xét những kiến nghị, đề xuất của tỉnh để qua đó, Chính phủ có cơ sở và lên phương án hỗ trợ tỉnh trong thời gian tới. Về phía tỉnh Quảng Trị, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu địa phương cần tận dụng tốt những thế mạnh về vị trí địa lý, nguồn nhân lực, các điều kiện sẵn có để phát triển. Cần chú trọng hơn nữa công tác thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả.

Trước đó, chiều 15/6, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng đoàn công tác của chính phủ đã đến thị sát khả năng chứa nước tại các hồ Trúc Kinh và Nghĩa Hy trên địa bàn huyện Gio Linh và Cam Lộ. Phó Thủ tướng đánh giá cao tinh thần chủ động, tích cực của tỉnh Quảng Trị trong việc đối phó với hạn hán. Nhiều biện pháp như cắt giảm điều tiết nước tiết kiệm, quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng cạn, tận dụng nguồn nước mặt của ao hồ, sông suối, bổ sung nguồn cấp nước sinh hoạt cho nhân dân đã phát huy khá hiệu quả. Tuy nhiên, đây cũng là những giải pháp mang tính cấp bách và tình thế.

Phó 
Phó Thủ tướng cùng đoàn công tác của Chính phủ và tỉnh Quảng Trị đi thị sát các hồ chứa nước trên địa bàn

Để đối phó căn cơ với hạn hán, Phó Thủ tướng cho rằng cần phải có những biện pháp cơ bản. Trước mắt, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Trị tiếp tục có phương án ưu tiên, duy trì nguồn nước đảm bảo tốt đời sống sinh hoạt, làm tốt công tác an sinh xã hội tại các vùng khó khăn. Triển khai đồng bộ các giải pháp để không có người dân bị đói, khát; hỗ trợ các giải pháp đào kênh mương, giữ nguồn nước, đảm bảo diện tích canh tác và việc làm cho nông dân.

Đ. Đức