Kon Tum:

Phát hiện xác một thẩm phán sau 2 ngày bỏ nhà đi

(Dân trí) - Công an tỉnh Kon Tum cho biết, người dân trên địa bàn vừa phát hiện xác của một thẩm phán nổi trên mặt nước tại huyện Sa Thầy.

Nạn nhân là ông Nguyễn Việt H. (35 tuổi), là thẩm phán TAND huyện Ia Grai, Gia Lai.

Trước đó, vào ngày 23/4, ông H. đã âm thầm bỏ nhà đi. Đến sáng ngày 25/4, nhiều người dân sống gần cầu Sê San, huyện Sa Thầy (Kon Tum) phát hiện xác ông H. nổi trên mặt nước ở khu vực gần cầu trong tình trạng trên người chỉ còn chiếc quần lót. Trên cầu là chiếc xe mô tô mang BKS 81B1-1832 và mũ bảo hiểm của ông H.

Tại nhà của ông H., cơ quan công an còn phát hiện một mảnh giấy có ghi: “mày là quỷ đội lốt mặt người”. Qua giải phẫu tử thi xác định nạn nhân chết do ngạt nước, không có dấu hiệu bị ngoại lực tác động cũng như trúng độc.

Được biết, vợ ông H. là giáo viên, đang công tác tại huyện Ia Grai. Hai vợ chồng ông H. cưới nhau đã 5 năm nhưng vẫn chưa có con.

Thiên Thư