Những giá trị thu được sau 2 năm học ở trường trung học Mỹ

Việc quyết định cho con đi du học từ cấp 3 hay không không hề đơn giản, chúng tôi xin trích dẫn bài viết của du học sinh Nguyễn Trung Hiếu được đăng tại Cẩm Nang Du Học 2013 do Sunrise Vietnam chuẩn bị phát hành.

Đây không phải là sự lựa chọn đơn giản đối với mọi gia đình có con đang cân cân nhắc đi du học ở Mỹ. Bạn nên học ở Mỹ hai năm trung học rồi xin vào 1 trường đại học, hay là hoàn thành trung học phổ thông và học đại học tại Việt Nam; hay bạn sẽ làm điều gì khác nữa?

 

Bài viết bằng tiếng Anh và đã được dịch lại để tiện theo dõi. Quý phụ huynh và học sinh quan tâm thêm thông tin có thể liên hệ Ms. Mai (mai.pp@sunrisevietnam.com) hoặc ĐT 0936 772 474 để biết thêm chi tiết.

Đã 4 năm kể từ khi một mình sống xa gia đình trên đất Mỹ, xa bố mẹ nên tôi hiểu được nỗi lo lắng mà các bậc phụ dành cho con cái của mình, khi họ hỏi tôi về những giá trị mà tôi thu được khi học 2 năm tại trường trung học phổ thông ở Mỹ. Nhưng xin đừng lo! Tôi ở đây để giúp làm sáng tỏ những thắc mắc của mọi người và giảm bớt những âu lo của các bậc làm cha làm mẹ về cuộc sống du học của con cái họ. Tôi cũng muốn các bạn du học sinh tương lai biết được hành trình họ sắp trải qua, không chỉ về mặt địa lý mà còn về mặt tinh thần .

 

Những giá trị thu được sau 2 năm học ở trường trung học Mỹ



Đầu tiên, chúng ta hãy bắt đầu lợi ích rõ ràng nhất mà sinh viên có được khi họ học trung học tại Mỹ trước khi vào học Cao đẳng, Đại học. Hiển nhiên là sinh viên đã học tại các trường trung học ở Mỹ, được sống trong môi trường Mỹ và học tập với học sinh người Mỹ sẽ thu được một số điều khác biệt hơn các bạn học tại Việt Nam.

 

Sau 2 năm sống chung với người bạn cùng phòng của tôi, một du học sinh Việt Nam sau khi tốt nghiệp tại một trường Quốc tế tại Việt Nam đã học luôn Đại học ở Mỹ ,giúp tôi nhận ra sự khác biệt vô cùng giá trị trong 2 năm học tại đây- hay như là cách tôi thường gọi: Những năm bước đệm. Sự khác biệt trong việc chúng tôi xoay sở tốt thế nào khi học Đại học.

 

Có vốn Tiếng Anh hoàn hảo là rất rất quan trọng và đây là một lợi thế mà 2 năm học trung học tại Mỹ sẽ mang lại cho bạn. Khi bạn sống trong một đất nước nói tiếng Anh và giữa những người nói tiếng Anh, bạn bắt buộc phải nói tiếng Anh 24/7. Tôi không biết bạn học tiếng Anh ở đâu tại Việt Nam, nhưng tôi tin rằng khi bị bắt buộc phải nói tiếng Anh 24/7, Tiếng Anh của bạn sẽ tốt hơn.

 

Bên cạnh đó, khi ở Việt Nam, bạn không được tiếp xúc với cách mà người Mỹ viết và nghĩ, lối logic và tư duy của họ. Hai năm học ở đây sẽ chuẩn bị cho bạn những kĩ năng cần thiết để bạn tránh bị choáng ngợp bởi sự khác biệt văn hóa, đặc biệt khi bạn vào môi trường nhiều áp lực như đại học. Khi bạn không bị sốc vì sự khác biệt này, bạn sẽ hòa nhập nhanh hơn.

 

Bạn sẽ không phải dành nhiều thời gian làm bài tập về nhà vì không cần cuốn từ điển bên cạnh mình. Hơn thế nữa, bạn sẽ có số điểm cao hơn khi các giáo sư của bạn hiểu ý của bạn trong những bài luận. Bạn cũng sẽ có thời gian với bạn bè hơn; và quan trong hơn cả là kết nối với mọi người cho những cơ hội công việc sau này. Hoặc có thể chỉ là thời gian làm việc để bạn có một chút thụ nhập thêm. Nói chung là nó sẽ giảm bớt sự mệt nhọc cuối ngày và khiến bạn hoàn thành mọi việc xuất sắc hơn.

 

Tiếng Anh giỏi hơn chỉ là một sự khác biệt có thể thấy được mà 2 năm học tại Mỹ sẽ mang đến cho bạn. Còn nhiều sự khác bạn đáng giá nữa. Tuy nhiên, có một điều mà tôi muốn nói, điều này tùy vào mỗi bạn sẽ cảm nhận rõ rệt hay không. Đó là tính cách của bạn và sự trưởng thành của bạn. Hãy để tôi giải thích nhé.

 

Bạn hãy tưởng tượng có một cái cây con - được bảo vệ dưới tán một cây đại thụ - đang dễ dàng lớn lên và không bị càn quét bởi thiên nhiên khắc nghiệt . Nhưng nếu ta nhìn kĩ hơn, ta sẽ thấy sự đánh đổi khi được bảo vệ kỹ càng cũng không nhỏ. Bởi vì khi cây con phát triển dưới tán của cây to hơn, nó sẽ không nhận đủ ánh sáng mặt trời cần thiết và các dưỡng chất thiết yếu từ lòng đất cũng như từ những cơn mưa.

 

Nói tóm lại, nó đã định sẵn là sẽ bị lụi tàn, tất cả vì cái giá phải trả cho sự bảo vệ khỏi môi trường xung quanh. Bạn có thể đoán được tôi có ngụ ý gì qua câu chuyện này. Cách giáo dục phổ biến nhất của phụ huynh Việt Nam là sự bao bọc. Thành thật mà nói, tất cả tôi nhớ được về tuổi thơ của mình là học và học thêm nữa vào ngày hôm sau. Tôi không có việc gì khác để làm và bố mẹ tôi bảo vệ tôi khỏi sự khắc nghiệt của cuộc sống một cách thái quá.

 

Đây là lý do tại sao rất nhiều bậc phụ huynh lo lắng về sự an toàn của con em mình khi chúng sống một mình. Như tôi đã đề cập ở trên, sự che chở là điều đáng trân trọng nhưng có quá nhiều sự bao bọc vô hình chung trở thành không có sự bảo vệ nào. Rất tiếc khi phải nói rằng cuộc sống ngoài kia không dễ dàng như khi bạn ở cùng cha mẹ.

 

Tất cả chúng ta cần phải làm là chuẩn bị và cách chuẩn bị duy nhất là mình phải tự “bươn chải”,  hãy chắc rằng bạn đã sẵn sàng trải nghiệm.. Đây là phương pháp dưỡng dục mà phương Tây và Mỹ áp dụng. Các bậc phụ huynh Mỹ đều để con cái tự lập, tự chăm sóc bản thân sớm hơn rất nhiều so với ở người phương Đông chúng ta. Bởi vậy, khi sinh viên Mỹ bước chân vào đại học, họ có thể tự lập, thích nghi với hoàn cảnh vô cùng nhanh chóng và ít gặp phải vướng mắc nào. Họ biết mình là ai, cần gì và sẽ làm gì để đạt được những điều mong muốn. Rất khác với học sinh Việt Nam chúng ta: Mục tiêu đạt được chỉ là học chăm chỉ và được điểm cao.

 

Tuy nhiên, xin đừng hiểu sai ý tôi, không phải việc học chăm chỉ để đạt điểm cao là cách làm không đúng đắn. Ý tôi là  khi bạn học đại học tại Mỹ và hòa mình vào nền văn hóa ấy, bạn cần thật sự trở thành người có cá tính mạnh mẽ và cá tính nổi bật như bao học sinh Mỹ khác.

 

Nếu không, chính bạn là người sẽ bị cuốn vào nó và đánh mất bản ngã và bản sắc của mình, một điều mà sẽ chẳng làm cho bạn điều gì tốt đẹp cả. Hai năm phổ thông trung học tại  Mỹ sẽ là nơi không thể tuyệt vời hơn để bạn tự rèn luyện bản thân và khẳng định bản thân. Vì thế nó sẽ bắt bạn phải già dặn hơn, mạnh mẽ hơn để chấp nhận con người của bạn và không đánh mất bạn thân mình. Nếu bạn vốn dĩ đã mạnh mẽ, điều mà tôi mong tất cả các bạn đều thế, bạn sẽ cực kì nổi bật tại trường trung học và cơ hội học tại Harvard sẽ lớn hơn rất nhiều. Các bạn thấy đấy. Khi bạn xa gia đình và bắt buộc chăm sóc cho bản thân mình, bạn sẽ sống độc lập hơn bằng cách thông minh nhất.

 

Trước khi kết thúc bài viết ở đây, tôi muốn nói rằng tất cả các bạn đều là những cá thể độc đáo và không thể trộn lẫn, và những suy nghĩ trên đây là kinh nghiệm cá nhân và niềm tin của tôi. Chúng có thể có hoặc không phù hợp với bạn. Ví dụ như, có một vài gia đình bị hạn chế về tài chính hoặc một vài trong số các bạn chưa sẵn sàng để sống một mình vì thế bố mẹ các bạn phải giữ bạn tới khi vào Đại học.

 

Quý phụ huynh và các bạn học sinh muốn đọc Cẩm nang Du học 2012 để biết thêm những kiến thức, chia sẻ quý báu, hãy xem tại đây: www.sunrisevietnam.com/magazines/WorldStudyGuide2012/
 
Như tôi nói ở trên, sau khi bạn sống một mình và hiểu rõ con người và thái độ của mình, bạn sẽ tự nhiên biết điều gì sẽ hiệu quả. Bạn hãy đọc những bài viết trải nghiệm kiểu này với suy nghĩ thấu đáo và chọn ra những điều gì bạn thấy phù hợp với mình. Bởi vì nếu bạn hành động theo những bài viết này một cách không suy xét sẽ nguy hiểm không khác gì băng qua đường khi bị bịt mắt. Bạn là cá thể riêng biệt và chỉ có chính bạn biết điều gì tốt cho bản thân.

 

Vậy tóm lại, điều gì cốt lõi trong 2 năm học PTTH tại Mỹ? Bạn sẽ thu được nhiều điều ưu việt hơn trong khi những bạn khác thì không: như tiếng Anh tốt hơn, sự hiểu biết về văn hóa... Bạn sẽ độc lập hơn và trưởng thành hơn những bạn bè đồng trang lứa vừa mới rời khỏi tay gia đình. Một vài phụ huynh có thể nhận thấy những lợi ích có thêm được đó, một số thì không. Tôi không biết bạn nên không có quyền phán xét điều gì đúng, điều gì sai.

 

Hãy luôn nhớ rằng ngạn ngữ Mỹ có câu “The only difference between ordinary and extraordinary is the little extra”.

 

Nguyễn Trung Hiếu

Bentley University, Boston MA, USA