Những con số “biết nói” của tuổi trẻ Thủ đô dịp Tháng thanh niên

(Dân trí) - 13.245 đơn vị máu hiến tặng, 53 buổi tuyên truyền hướng nghiệp với hơn 120.000 lượt học sinh tham gia, tặng 20 sổ tiết kiệm, 782 đồng chí được xét kết nạp Đảng… Đó là những con số ấn tượng của Thành đoàn Hà Nội trong dịp Tháng thanh niên 2013 vừa qua.

Nhằm chào mừng 82 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS HCM, Tháng thanh niên 2013 của tuổi trẻ thủ đô đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tạo nên không khí sôi nổi và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong đoàn viên cũng như nhân dân Hà Nội.

 

Hãy cùng điểm lại hoạt động, phần việc mà tuổi trẻ thủ đô đã thực hiện trong Tháng thanh niên 2013 qua những con số đầy ấn tượng dưới đây:

 
Những con số “biết nói” của tuổi trẻ Thủ đô dịp Tháng thanh niên

 

Tổ chức đám cưới tập thể trang trọng, lành mạnh, tiết kiệm theo mô hình nếp sống văn minh cho 10 cặp đôi trẻ trên địa bàn quận Hoàng Mai.

 

8 tỉnh thành Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam và Ninh Bình tham gia lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa các tỉnh, thành đoàn cụm đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2013- 2017. Ngoài ra 13 tổ chức Đoàn, Hội tại các đơn vị doanh nghiệp, công ty đã được thành lập.

 

42 cơ sở y tế quân, dân y và 132 đề tài, kỹ thuật xuất sắc tiêu biểu đã tham gia Hội thao kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành Y tế.

 

53 buổi tuyên truyền với các chuyên gia tư vấn tuyển sinh, nghề nghiệp, các trường ĐH, CĐ trao đổi định hướng cho học sinh về định hướng chọn trường, việc làm thu hút trên 120.000 lượt học sinh tham gia.

 

Gặp mặt 154 Bí thư Đoàn phường và 423 Bí thư đoàn xã, thị trấn tổng kết 10 năm chương trình phối hợp vay vốn và giải quyết việc làm cho thanh niên. Tặng 20 sổ tiết kiệm cho 20 bí thư đoàn có hoàn cảnh khó khăn trị giá 2 triệu đồng/sổ.

 

Tuyên dương 120 bí thư chi đoàn giỏi thủ đô, đại diện cho 27.000 bí thư chi đoàn trên toàn thành phố.

 

Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 150 phạm nhân, tặng 10 suất quà cho các phạm nhân cải tạo tốt tại phân trại số 3 - trại giam Thanh Xuân (huyện Thanh Oai). Tặng 40 suất quà với trị giá hơn 20 triệu cho các em thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn huyện Ứng Hòa.

 

300 cuộc điện thoại trao đổi trực tuyến trong chương trình phát thanh “Điểm hẹn thanh  niên” định kỳ vào thứ Bảy hàng tuần.

 
Anna Trương, con gái ca sỹ Mỹ Linh tham gia hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng 2013 vừa qua.
Anna Trương, con gái ca sỹ Mỹ Linh tham gia hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng 2013 vừa qua.
 

1.275 liên đội tổ chức Hội thi “Em yêu Hà Nội” và “Chỉ huy đội giỏi” để giúp các đội viên, nhi đồng biết nhiều hơn về nét đẹp truyền thống dân tộc, cách ứng xử có văn hóa phù hợp với thời đại mới.

 

13.570 băng rôn, khẩu hiệu, áp phích từ cơ sở đến các tuyến phố trung tâm thủ đô, tổ chức hơn 5.040 lượt phát thanh tuyên truyền tháng Thanh niên, hơn 350 đoàn xe tuyên truyền lưu động về an toàn giao thông, văn minh đô thị.

 

11.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện và thu được 7.918 đơn vị máu chỉ trong “Lễ hội xuân hồng” ngày 1/3. Ngoài ra, các cơ sở đoàn tổ chức các ngày hội hiến máu tình nguyện với tổng số đơn vị máu thu được 13. 245 đơn vị máu.

 

187.000 đội viên, thanh niên tiên tiến được bồi dưỡng, tìm hiểu về đoàn và có 52.350 bạn được kết nạp vào đoàn. 2.370 đoàn viên ưu tú được giới thiệu tham gia các lớp học tìm hiểu về Đảng, trong đó có 782 đồng chí được xem xét kết nạp Đảng.

 

Toàn thành phố khởi công xây dựng được 12 sân chơi với tổng giá trị gần 1 tỷ đồng góp phần không nhỏ vào việc giải quyết nhu cầu vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi khu vực nông thôn.

 

Thành đoàn Hà Nội quyên góp, ủng hộ 2 tỷ đồng ủng hộ tỉnh đoàn Hà Tĩnh xây dựng Nhà tưởng niệm Lý Tự Trọng - công trình tri ân đối với người thanh niên cộng sản trẻ tuổi, người đoàn viên đầu tiên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

 

Bên cạnh những kết quả, thành tích và ưu điểm đạt được trong Tháng thanh niên vừa qua, Thành đoàn Hà Nội cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế (như sự quan tâm đầu tư của một số cơ sở đoàn còn hạn chế, thiếu tính chủ động; công tác phát triển đoàn viên mới và tham gia xây dựng Đảng chưa đồng bộ…), từ đó đưa ra những bài học kinh nghiệm về công tác chỉ đạo, tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc trong thời gian tới.

 

Vũ Phong