Bình Dương:

Ngạt khí trong hầm chứa bột giấy, 5 công nhân thương vong

(Dân trí) - Vừa xuống đến đáy hầm chứa bột giấy để làm vệ sinh, 5 công nhân của Công ty giấy Hưng Thịnh đồng loạt ngất xỉu. Vụ việc xảy ra khiến 2 nạn nhân tử vong, 3 người khác nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Chiều ngày 20/8, bác sĩ Phạm Hồng Trường, Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu - bệnh viện Chợ Rẫy - TPHCM cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận và điều trị cho 4 trong số 5 nạn nhân của vụ ngạt khí trong hầm chứa bột giấy xảy ra tại Công ty Hưng Thịnh (huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).
 
Vụ tai nạn xảy ra khiến 2 công nhân tử vong, 3 người khác phải cấp cứu
Vụ tai nạn xảy ra khiến 2 công nhân tử vong, 3 người khác phải cấp cứu

Được biết, sáng 15/8, công ty cử 5 công nhân làm vệ sinh trong hầm chứa bột giấy. Hầm có độ sâu khoảng 6m, một tuần trước đó không được sử dụng. Sau khi xuống đáy hầm, các công nhân đồng loạt ngất xỉu. Ngay lập tức công ty đã nhờ đến lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh Bình Dương đến cứu hộ. Sau gần 2 tiếng thông gió và bơm khí ôxy xuống hầm, lực lượng cứu hộ mới tiếp cận được người bị nạn.

Khi được đưa lên mặt đất thì một nạn nhân đã tử vong, 4 nạn nhân khác gồm các anh: Ngô Văn Nông (SN 1975); Lê Văn Mạnh (SN 1973); Lê Đình Thịnh (SN 1976) và Huỳnh Văn Tân (SN 1990) được chuyển đến bệnh viện địa phương trong tình trạng tím tái, hôn mê sâu. Sau khi sơ cứu, bệnh viện tỉnh Bình Dương đã chuyển các nạn nhân xuống bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

BS Phạm Hồng Trường cho biết: “Tại khoa cấp cứu các nạn nhân đã được hỗ trợ thở máy và đánh giá tình trạng não, gan, thận… Kết quả cho thấy, hai bệnh nhân bị tổn thương não rất nặng dẫn đến co giật là Ngô Văn Nông và Lê Văn Mạnh. Dù bệnh viện đã hết lòng cứu chữa nhưng ngày 19/8, bệnh nhân Nông đã không thể qua khỏi. Riêng bệnh nhân Mạnh vẫn đang trong tình trạng mê sâu, tổn thương não không thể phục hồi. Nếu may mắn qua được nguy kịch thì bệnh nhân này cũng sẽ phải gánh chịu đời sống thực vật”.
 
Để tránh bị ngạt trong các giếng cũ hoặc hầm sâu, cần phải thông khí trước khi xuống 
Để tránh bị ngạt trong các giếng cũ hoặc hầm sâu, cần phải thông khí trước khi xuống 
 
Sau 5 ngày điều trị tích cực, hai bệnh nhân còn lại đang được theo dõi tại khoa bệnh Nhiệt Đới của bệnh viện. Theo đánh giá chung, hiện sức khỏe của anh Huỳnh Văn Tân và Lê Đình Thịnh đang dần bình phục, tiên lượng rất khả quan.
 
Được biết, phía Công ty giấy Hưng Thịnh đã nhận trách nhiệm về sự việc, đồng thời cam kết chịu mọi khoản chi phí điều trị cho các nạn nhân.

Các kết quả kiểm tra ban đầu tại bệnh viện Chợ Rẫy đã loại trừ nguyên nhân người gặp nạn hít phải khí độc hoặc các độc tố có liên quan. BS Hồng Trường nhận định, nhiều khả năng các công nhân bị ngạt là do hầm sâu, lâu ngày không sử dụng nên không có không khí lưu thông đối lưu dẫn đến thiếu ôxy.

Cuối năm 2011 tại bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã tiếp nhận hai nạn nhân ngụ tại Long An bị ngạt khí trong khi thông bồn xăng. Hai trường hợp này được đưa đến bệnh viện kịp thời nên đã may mắn giữ được tính mạng.

BS Trường Khẳng định, nếu thiếu ôxy lên não hoàn toàn trong vòng 4 phút, bệnh nhân đã đứng trước nguy cơ tử vong. Do đó, trước khi xuống giếng sâu, hầm sâu đã lâu không sử dụng, người dân cần phải thực hiện các biện pháp thông khí hoặc thử không khí dưới giếng bằng cách cho ngọn nến xuống trước, nếu nến tắt đồng nghĩa với việc không có ôxy, tuyệt đối không nên xuống. Trong trường hợp bắt buộc phải tiếp cận khu vực nguy hiểm thì phải dùng dụng cụ bảo hộ hoặc bình ôxy để tránh điều đáng tiếc xảy ra.

Vân Sơn