Ngắm Đà Lạt thu nhỏ qua đường hầm điêu khắc độc đáo

(Dân trí) - Nằm giữa rừng thông xanh mát của hồ Tuyền Lâm (TP. Đà Lạt), công trình đường hầm điêu khắc, một Đà Lạt thu nhỏ đang trở thành điểm đến mới lạ và vô cùng hấp dẫn du khách khi đến du lịch thành phố ngàn hoa thời gian gần đây.

Đường hầm điêu khắc còn được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau: Đường hầm đất sét, đường hầm đất đỏ nằm trong khu du lịch Hồ Tuyền Lâm. Công trình bắt đầu được xây dựng năm 2010, được thực hiện bằng việc khoét núi và tạo hình theo chiều uốn lượn đặc trưng của vùng đất cao nguyên.

 

Đường hầm điêu khắc có chiều dài khoảng 1,7km, rộng từ 2 đến 10m, sâu từ 1 đến 9m
Đường hầm điêu khắc có chiều dài khoảng 1,7km, rộng từ 2 đến 10m, sâu từ 1 đến 9m

Đường hầm điêu khắc có chiều dài khoảng 1,7km, rộng từ 2 đến 10m, sâu từ 1 đến 9m
Đây là công trình điêu khắc dưới lòng đất duy nhất trên thế giới, cũng là lần đầu tiên trong ngành điêu khắc kể lại câu chuyện hình thành và phát triển của thành phố ngàn hoa

Đà Lạt thuở nguyên sơ
Đà Lạt thuở nguyên sơ

Thiết kế độc đáo, mang đậm dấu ấn văn hóa với nguyên liệu chính là đất đỏ bazan tại chỗ được pha trộn với một số phụ gia tạo sự gắn kết. Dù không cần qua công đoạn nung nóng, nhưng đường hầm điêu khắc vẫn rắn chắc và chịu được sự khắc nghiệt của thời tiết và thời gian.

 

Không chỉ độc đáo về chất liệu, đường hầm điêu khắc có chiều dài khoảng 1,7km, rộng từ 2 đến 10 mét, sâu từ 1 đến 9 mét, là công trình điêu khắc dưới lòng đất duy nhất trên thế giới, cũng là lần đầu tiên trong ngành điêu khắc kể lại câu chuyện hình thành và phát triển của thành phố ngàn hoa kể từ được bác sĩ người Pháp Alexandre Yersin phát hiện vào năm 1893.

 

Mái nhà, vườn chuối, dàn bí đỏ, là những biểu tượng chế độ mẫu hệ của người K’ho, Chu Ru bản địa
Mái nhà, vườn chuối, dàn bí đỏ, là những biểu tượng chế độ mẫu hệ của người K’ho, Chu Ru bản địa

Mái nhà, vườn chuối, dàn bí đỏ, là những biểu tượng chế độ mẫu hệ của người K’ho, Chu Ru bản địa


Mái nhà, vườn chuối, dàn bí đỏ, là những biểu tượng chế độ mẫu hệ của người K’ho, Chu Ru bản địa


Mái nhà, vườn chuối, dàn bí đỏ, là những biểu tượng chế độ mẫu hệ của người K’ho, Chu Ru bản địa


Gọi là “đường hầm”, tuy nhiên tất cả các tác phẩm đều nằm lộ thiên dưới ảnh mặt trời. Bước qua cổng đất sét, hiện ra trước mắt du khách là vùng cao nguyên Lang Biang thuở còn hồng hoang với cây cối cổ thụ um tùm, suối nước róc rách, với những đàn voi, khỉ đùa vui trông lạ lẫm và đẹp mắt. Xung quanh đó những mái nhà, vườn chuối, dàn bí đỏ, là những biểu tượng chế độ mẫu hệ của người K’ho, Chu Ru bản địa.

 

Đi sâu vào bên trong, một Đà Lạt hiện đại hiện từ giai đoạn bác sĩ Yersin khám phá ra với xe ngựa, phố phường với những tòa biệt thự cổ kính, sang trọng. Đó là những công trình kiến trúc tiêu biểu: Dinh Bảo Đại, Viện Pasteur, trường Cao đẳng sư phạm Đà Lạt, Nhà thờ Con Gà, Chùa Linh Sơn, Thiền viện Trúc Lâm, Ga Đà Lạt, sân bay Liên Khương … tạo nên một Đà Lạt thu nhỏ trọn vẹn chân thực và sống động đến từng chi tiết trong lòng đất.

 

Trong đường hầm điêu khắc, nổi bật nhất là ngôi nhà bằng đất sét đỏ đặc trưng của vùng đất cao nguyên.  Ngôi nhà đặc biệt này có diện tích khoảng 90m2, nằm dựa lưng vào núi, mặt hướng ra hồ Tuyền Lâm mộng mơ. Điểm đặc biệt, trên mái của ngôi nhà được đắp nổi hình bản đồ Việt Nam với kích cỡ 2,75m x 11m và có đầy đủ hình ảnh của hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Việt Nam. Nội thất bên trong căn nhà khá đầy đủ, từ bàn ghế, bồn tắm, chậu rửa mặt và tất cả đều được làm từ đất sét.

 

Mô hình Ga xe lửa Đà Lạt
Mô hình Ga xe lửa Đà Lạt

Sân bay Liên Khương
Sân bay Liên Khương

Sân bay Liên Khương
Căn nhà bằng đất sét đỏ đặc trưng của vùng đất cao nguyên tựa lưng vào núi, mặt hướng ra hồ Tuyền Lâm thơ mộng tạo nên khung cảnh đẹp đến ngỡ ngàng

Ngôi nhà đặc biệt này có diện tích khoảng 90m2
Ngôi nhà đặc biệt này có diện tích khoảng 90m2

Ngôi nhà đặc biệt này có diện tích khoảng 90m2
Trên mái của ngôi nhà được đắp nổi hình bản đồ Việt Nam với kích cỡ 2,75m x 11m và có đầy đủ hình ảnh của hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa

Công trình độc đáo này đã được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam xác nhận 2 kỷ lục: ngôi nhà bằng đất đỏ bazan không nung có mái đắp nổi hình bản đồ Việt Nam đầu tiên và có diện tích lớn nhất; ngôi nhà đất đỏ bazan không nung đầu tiên và có phong cách độc đáo nhất.

 
Hoàng Diệu