PhotoStory

Mưa đá trắng trời ở các huyện biên giới Nghệ An

Thực hiện: Nguyễn Duy

(Dân trí) - Mưa đá đầu mùa xảy ra trên địa bàn các huyện biên giới Nghệ An. Trận mưa cuối giờ chiều ngày 28/3 kéo dài 30-40 phút, đá rơi xuống làm thủng mái nhiều nhà dân.

Mưa đá trắng trời ở các huyện biên giới Nghệ An - 1

Chiều 28/3, ông Thò Bá Rê, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, cho biết khoảng 16h cùng ngày, mưa đá xảy ra trên địa bàn một số xã như: Mỹ L‎ý, Mường Lống, Huồi Tụ…

"Trận mưa đá kéo dài khoảng 40 phút, hoa màu của người dân hư hỏng khá nhiều. Đặc biệt, nhiều nhà dân bị đá làm thủng mái tôn hoặc Fibro xi măng. Chúng tôi chưa có thống kê thiệt hại cụ thể…", ông Rê nói.

Mưa đá tại xã Mỹ Lý, Kỳ Sơn (Video: Lô Nguyên).

Mưa đá trắng trời ở các huyện biên giới Nghệ An - 2

Tối 28/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lương Văn Bảy, Chủ tịch UBND xã Mỹ L‎ý, huyện Kỳ Sơn, cho biết mưa đá lớn xảy ra tại địa bàn bản Phà Chiếng, làm nhà cửa, hoa màu của người dân hư hỏng khá nhiều.

"Mưa đá diễn ra hai thời điểm, khoảng 15h, sau đó đến khoảng 18h tiếp tục xuất hiện thêm một trận nữa kéo dài khoảng 30 phút. Có khá nhiều hộ dân bị hư hỏng mái nhà do mưa đá làm thủng, thiệt hại hoa màu. Con số thiệt hại cụ thể chúng tôi sẽ báo cáo sau", ông Bảy cho biết.

Mưa đá trắng trời ở các huyện biên giới Nghệ An - 3

Nhà người dân ở xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn bị mưa đá "bắn" thủng.

Mưa đá trắng trời ở các huyện biên giới Nghệ An - 4

Người dân bản Phà Chiếng, xã Mỹ Lý thấy lá cây rụng, gãy khá nhiều sau cơn mưa đá.

Mưa đá trắng trời ở các huyện biên giới Nghệ An - 5

Tại xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn cũng xảy ra mưa đá lớn, kéo dài khoảng 30 phút. Những viên đá có đường kính 1-2cm trút xuống bản làng ở xã Mường Lống.

Cùng thời gian trên, một số xã như: Mai Sơn, Yên Thắng, Yên Hòa, Hữu Khuông (Tương Dương); xã Tri Lễ (Quế Phong), mưa đá cũng diễn ra trên diện rộng, kéo dài trong khoảng 30 phút. Các viên đá có đường kính 1,5-3cm làm dập nát hoa màu, thủng mái nhà dân.

Mưa đá trắng trời ở các huyện biên giới Nghệ An - 6
Mưa đá trắng trời ở các huyện biên giới Nghệ An - 7

Ông Lô Văn Giáp, Chủ tịch UBND xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương, cho phóng viên Dân trí biết, mưa đá xảy ra trên địa bàn xã kéo dài từ 16 đến 17h15.

"Mưa đá đã làm hư hỏng nhiều diện tích hoa màu, hiện chưa thể thống kê; đặc biệt, mưa đá cũng làm nhiều nhà dân bị thủng mái tôn…", ông Lô Văn Giáp cho biết.

Mưa đá trắng trời ở các huyện biên giới Nghệ An (Video: Lô Giáp).

Mưa đá trắng trời ở các huyện biên giới Nghệ An - 8

Mưa đá làm thủng nhiều mái nhà dân ở xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương.

Mưa đá trắng trời ở các huyện biên giới Nghệ An - 9

Chiều tối 28/3, mưa đá cũng xảy ra tại nhiều xã của huyện Quỳ Hợp, Nghệ An.