Cà Mau:

Một trường mầm non phải đóng cửa vì bệnh tay chân miệng

(Dân trí) - Sáng 3/11, Trường Mầm non thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước (Cà Mau) sẽ đóng cửa trong khoảng 1 tuần để phun thuốc sát trùng lần hai và vệ sinh các dụng cụ học tập.

Trong những ngày qua, tại đây đã có 5 trẻ đến lớp nghi bị mắc bệnh tay chân miệng. Dấu hiệu ban đầu là trên lòng bàn tay, bàn chân của các cháu có nổi nhiều mục nước và lỡ loét. Nhiều phụ huynh hết sức hoang mang lo sợ và không cho các cháu khác đến lớp từ ngày 31/10.

Trong khi đó, Trường mẫu giáo An Xuyên, xã An Xuyên, TP. Cà Mau đã hoạt động trở lại sau hơn 10 ngày đóng cửa vì xuất hiện dịch bệnh tay chân miệng.

Trước đó, vào ngày 17/10, Trung tâm Y tế dự phòng Thành phố Cà Mau đã khám và nhận định có 20/57 cháu tại điểm trường mẫu giáo trên có khả năng nhiễm bệnh tay chân miệng.

Mới đây, Viện Pasteur TPHCM đã cho kết quả 5 trường hợp dương tính với virut gây bệnh tay chân miệng sau khi xét nghiệm những mẫu bệnh phẩm lấy tại điểm trường này.

Hiện sức khỏe của các cháu đang hồi phục tốt.

Như Vân