Thừa Thiên - Huế:

Một giáo viên bị sét đánh chết trong rừng thông

(Dân trí) - Trong lúc cạo nhựa thông trong rừng, anh Trung (một giáo viên tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) bất ngờ bị sét đánh chết tại chỗ.

Ngày 7/4, tin UBND huyện Phong Điền cho biết anh Trương Minh Trung (SN 1980, dạy ở trường tiểu học Hòa Mỹ, xã Phong Mỹ, trú ở xã Phong Xuân) vừa bị sét đánh chết tại chỗ khi đi cạo nhựa thông trong vườn thông của gia đình.

Sự việc xảy ra vào khoảng chiều gần tối 5/4. Gia đình anh Trung cho biết sau khi đi dạy về, anh Trung đi vào rừng thông của gia đình ở cạnh nhà máy xi măng Đồng Lâm (thuộc xã Phong Xuân) để cạo nhựa thông. Đúng lúc này trời nổi mưa gió dữ dội kèm theo sấm chớp lớn, kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ. Sau cơn giông khá lâu vẫn không thấy anh Trung về, gia đình vội đi tìm và phát hiện anh Trung đã tử vong. Phán đoán ban đầu, anh Trung chết do bị sét đánh.

Lãnh đạo UBND huyện Phong Điền đã đến nhà thăm viếng và hỗ trợ gia đình nạn nhân 4,5 triệu đồng để hỗ trợ việc tang gia. Được biết khu vực rừng thông này chưa bao giờ xảy ra chuyện sét đánh chết người. 

Đại Dương