Mở rộng trường ĐHSP Kỹ thuật Hưng Yên

(Dân trí) - Sáng 14/10, trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên đã tổ chức lễ khởi công xây dựng mở rộng cơ sở 2 trên địa bàn xã Nhân Hoà, Mỹ Hào, Hưng Yên.

Trường ĐHSPKT Hưng Yên trực thuộc Bộ GD-ĐT, là trường ĐH đa ngành, đa trình độ, đa lĩnh vực, phát triển theo định hướng thực hành. Trường được thành lập năm 2003 trên cơ sở nâng cấp từ trường CĐ Sư phạm kỹ thuật I. Đây cũng là trường ĐH đầu tiên đóng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, đã và đang cung cấp nguồn nhân lực kỹ thuật có chất lượng cho tỉnh Hưng Yên và khu vực Bắc Trung bộ.

Tuy mới trải qua 5 năm đào tạo ở trình độ ĐH nhưng trường đã có bề dày kinh nghiệm trong việc đào tạo giáo viên dạy nghề, giáo viên kỹ thuật và kỹ thuật viên ở các trình độ khác nhau. Song, cơ sở vật chất vẫn chưa đáp ứng đủ, chưa phù hợp với yêu cầu phát triển, đặc biệt diện tích của trường còn hạn hẹp.
 
Trước thực trạng ấy, nhà trường đã lập dự án mở rộng trường với mục tiêu lâu dài là xây dựng trường thành trường trọng điểm của khu vực đồng bằng Bắc bộ.

Được sự phê duyệt của Bộ GD-ĐT, nhà trường đã tiến hành làm lễ khởi công xây dựng cở sở 2 của trường tại xã Nhân Hoà, Mỹ Hào, Hưng Yên.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Mạnh Cầm, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đánh giá cao những thành quả nhà trường đã đạt được trong 5 năm qua. Đồng thời cũng nhắc nhở nhà trường phải chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng nhà trường ngày một lớn mạnh hơn, không chỉ ở quy mô mà còn ở chất lượng nguồn nhân lực nhà trường đào tạo ra.

Trang Nguyên