Miền Bắc rét đậm, rét hại dịp Tết Nguyên đán

(Dân trí) - Không khí lạnh tăng cường sẽ tràn đến các tỉnh miền Bắc trong ngày 22/1 (tức 29 Tết). Dự báo, đêm giao thừa Hà Nội sẽ rét đậm kèm mưa nhỏ; các tỉnh vùng núi có nơi rét hại. Đợt rét này dự báo sẽ kéo dài 5 - 7 ngày.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, một vùng không khí lạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự kiến từ sáng 22/1 (tức ngày 29 Tết), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền Bắc nước ta.

Chuyên gia khí tượng còn thông báo, đây là đợt rét có cường độ khá mạnh tràn về miền Bắc đúng dịp Tết Nguyên đán. Do tác động của không khí lạnh, dự báo đêm Giao thừa năm nay, Hà Nội sẽ lạnh sâu, do nền nhiệt về đêm chỉ còn 14- 17 độ. Cùng trạng thái thời tiết giá lạnh, Hà Nội còn có thể diễn ra mưa phùn. “Tiếp theo, trong các ngày 23- 25/1 (tức 1- 3 Tết), miền Bắc còn diễn ra rét đậm, rét hại diện rộng và kéo dài 2- 3 ngày tiếp theo. Do từ ngày 3 Tết , sẽ còn có thêm không khí lạnh bổ sung về các địa phương, trong đó có Hà Nội’- Chuyên gia cho biết.

Miền Bắc rét đậm, rét hại dịp Tết Nguyên đán - 1

Đêm Giao thừa năm nay Hà Nội rét đậm.

Còn ở khu vực vùng núi miền Bắc, cũng từ ngày 22/1 nền nhiệt cũng hạ thấp nhất 12 độ C, trời rét đậm rét hại. Dự báo, đợt rét đậm, rét hại này sẽ kéo dài trong khoảng 5 – 7 ngày.

Tại khu vực  vịnh Bắc Bộ, dự báo từ ngày 22/1 có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động. Khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh.

Cũng theo cơ quan khí tượng, không khí lạnh sau khi đi qua miền Bắc sẽ dịch chuyển đến các tỉnh miền Trung. Theo đó, ở các tỉnh bắc và trung Trung Bộ có mưa, trời rét đậm.

Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 22/1 như sau:

Phía tây Bắc bộ, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ, có nơi 12 - 14 độ, cao nhất 24 - 27 độ.

Phía đông Bắc bộ, có mưa và mưa nhỏ, trời rét; nhiệt độ thấp nhất 13 - 16, vùng núi có nơi 10 - 12 độ, cao nhất 16 - 19 độ.

Khu vực Hà Nội, có mưa và mưa nhỏ, trời rét; nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ, cao nhất 16 - 19 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa rải rác; nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ, cao nhất 24 - 27, phía bắc 19 - 22 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm không mưa, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 28 - 31 độ.

Tây Nguyên, đêm không mưa, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

Nam Bộ, đêm không mưa, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ , cao nhất 30 - 33 độ.

 

P. Thanh