Miền Bắc rét đậm cận Tết

(Dân trí) - Khối không lạnh suy yếu khiến thời tiết miền Bắc tiếp tục duy trì hửng nắng ấm ban ngày, về đêm trời chuyển rét đậm trong 1- 2 ngày nữa. Tuy nhiên, cận Tết sẽ có thêm một đợt không khí lạnh tăng cường trở lại miền Bắc.

Mấy ngày nay, do không khí lạnh chi phối thời tiết miền Bắc suy yếu, nền nhiệt ban ngày ở khu vực Đồng bằng Bắc bộ, trong đó có Hà Nội đã vượt trên 20 độ C, trời hửng nắng ấm; về đêm còn thấp nhất 6- 17 độ C. Đây là trạng thái thời tiết rất lý tưởng đối với sức khỏe và thuận lợi cho sinh hoạt hàng ngày của người dân miền Bắc đang chuẩn bị cho Tết Nguyên đán đã tới gần.

Tuy nhiên, theo chuyên gia khí tượng, trạng thái này không kéo dài. Dự báo khoảng từ đêm 21/1 (tức 28 Tết), toàn vùng miền Bắc sẽ chịu tác động của một đợt không khí lạnh tăng cường về, khiến nền nhiệt trở về ngưỡng thấp, đặc biệt ở khu vực vùng núi cao. Cũng ngay sau đó, dự báo, khoảng ngày 25 – 26/1, còn có thêm một đợt không khí lạnh bổ sung, khiến thời tiết miền Bắc khó có thể ấm lên như những ngày qua.

Miền Bắc rét đậm cận Tết - 1

Cận Tết thời tiết Hà Nội sẽ rét đậm hơn. (Ảnh: TT)

“Dù vậy, không có khả năng diễn ra đợt rét đậm rét hại kỷ lục như đã diễn ra từ 3- 9/1 vừa qua. Trong dịp Tết, một số khu vực vùng núi phía Bắc như Sapa, Lào Cai, Mẫu Sơn có thể diễn ra rét đậm, rét hại về đêm, nhưng sẽ không xảy ra hiện tượng băng tuyết. Khu vực Đồng bằng Bắc bộ, trong đó có Hà Nội cũng diễn ra rét đậm, thấp nhất 13- 15 độ C nhưng không rét hại”- chuyên gia khí tượng thông báo.

Theo nhận định từ cơ quan khí tượng, mùa Đông năm nay ở miền Bắc sẽ kéo dài hơn mọi năm. Dù vậy, sẽ không diễn ra nhiều đợt rét đậm, rét hại kỷ lục như mùa đông năm ngoái. Thậm chí, như đợt rét đầu tháng 1 vừa qua cũng khó có cơ hội lặp lại trong mùa đông này.

Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 19/1 như sau:

Phía tây Bắc bộ, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét; nhiệt độ thấp nhất 14 - 17, có nơi 10 - 12 độ. Nhiệt độ cao nhất 22 - 25, có nơi 26 - 28 độ.

Phía đông Bắc bộ, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Đêm và sáng trời rét; nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ, cao nhất 20 - 23, riêng khu Đông Bắc 17 - 20 độ.

Khu vực Hà Nội, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Đêm và sáng trời rét; nhiệt độ thấp nhất 16 - 18 độ, cao nhất 21 - 23 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ, cao nhất 24 - 27 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất  25 - 28, phía nam 28 - 31 độ.

Tây Nguyên, có mưa rào vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ, cao nhất 27 - 30 độ.

Nam Bộ, có mưa rào vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

P. Thanh