Marriott tính mở thêm 20 khách sạn, khu nghỉ dưỡng tại Việt Nam

Hoài Thu

(Dân trí) - Marriott là tập đoàn đa quốc gia về dịch vụ khách sạn, du lịch, sở hữu chuỗi khách sạn lớn nhất thế giới. Lãnh đạo tập đoàn nói muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam.

Cam kết này được ông Anthony Capuano (Chủ tịch, Giám đốc điều hành Tập đoàn Marriott) nhấn mạnh trong cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính chiều 25/10.

Marriott là tập đoàn đa quốc gia về dịch vụ khách sạn, du lịch, lưu trú…, đang sở hữu chuỗi khách sạn lớn nhất thế giới với 8.000 địa điểm lưu trú và gần 1,5 triệu phòng, tại 139 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Chúc mừng sự phát triển của tập đoàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu.

Marriott tính mở thêm 20 khách sạn, khu nghỉ dưỡng tại Việt Nam - 1

Ông Anthony Capuano, Chủ tịch, Giám đốc điều hành Tập đoàn Marriott, chia sẻ kế hoạch mở rộng đầu tư tại Việt Nam khi gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính (Ảnh: Đoàn Bắc).

Việt Nam mong muốn tiếp tục phát triển quan hệ với Mỹ một cách bền vững, hiệu quả, trong đó xác định quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư và tài chính là trụ cột và động lực chính thúc đẩy quan hệ hai nước.

Người đứng đầu Chính phủ chia sẻ, Việt Nam chủ trương phát triển du lịch nhanh, bền vững và coi đây là ngành kinh tế quan trọng góp phần phát triển kinh tế.

Với tinh thần luôn tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, Thủ tướng đề nghị Marriott tiếp tục triển khai kế hoạch mở rộng đầu tư vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ khách sạn, nghỉ dưỡng với các dự án quy mô lớn phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Ông cũng đề nghị tập đoàn hợp tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế; kết nối du lịch Việt Nam với khu vực và quốc tế, đa dạng hóa sản phẩm, chuỗi cung ứng du lịch, nâng cao năng lực quản trị trong ngành du lịch.

Thủ tướng mong Marriott sẽ hỗ trợ và đồng hành cùng Việt Nam phục hồi, phát triển ngành du lịch và vận tải hàng không trong thời gian tới…

Ông Anthony Capuano cho biết tới đây, Marriott dự kiến sẽ mở rộng hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, hướng tới mở thêm 20 khách sạn, khu nghỉ dưỡng tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Phú Quốc…

Đánh giá cao tiềm năng và lợi thế của Việt Nam trong phát triển du lịch, lãnh đạo Tập đoàn Marriott cam kết sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư, phát triển lâu dài tại Việt Nam.

Ông cũng muốn tiếp tục quảng bá hình ảnh để có nhiều hơn nữa du khách quốc tế tới Việt Nam, góp phần thúc đẩy ngành du lịch của Việt Nam, cũng như thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mà Thủ tướng đã có ý kiến.

Phía Marriott cũng cho biết sẽ sử dụng nhiều hơn nữa nhân lực người Việt Nam chất lượng cao trong hệ thống khách sạn của tập đoàn và tích cực triển khai các hoạt động an sinh xã hội tại Việt Nam.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Kinh tế trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Emily Blanchard đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tiếp tục triển khai cụ thể, thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện phát triển thực chất, hiệu quả hơn, trong đó chú trọng đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực như kinh tế - thương mại - đầu tư, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, sản xuất chip bán dẫn, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Marriott tính mở thêm 20 khách sạn, khu nghỉ dưỡng tại Việt Nam - 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Kinh tế trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Emily Blanchard (Ảnh: Đoàn Bắc).

Đánh giá cao việc Chính phủ Mỹ khởi động việc xem xét công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam, Thủ tướng đề nghị Mỹ sớm hoàn thành quá trình này.

Bên cạnh đó, Thủ tướng đề nghị Mỹ tiếp tục mở cửa thị trường với hàng hóa Việt Nam như dệt may, da giày, hàng điện tử… và hạn chế các biện pháp áp thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp... với hàng xuất khẩu của Việt Nam.

Ủng hộ những đề xuất này, bà Emily Blanchard cho rằng hai bên còn nhiều dư địa hợp tác và cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Mỹ ngày càng sâu rộng, ổn định vững chắc.

Chia sẻ một số đánh giá về tình hình kinh tế toàn cầu và chính sách kinh tế, tài chính của Mỹ, bà Blanchard bày tỏ sẵn sàng trao đổi với Việt Nam về kinh nghiệm chính sách kinh tế cũng như cách thức phối hợp để ứng phó hiệu quả với những biến động của kinh tế toàn cầu.