Cần Thơ:

Lập kế hoạch dự án cải thiện thu nhập cho 500.000 nông dân

(Dân trí) - Chiều 18/2 Viện nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế (IRRI) phối hợp với UBND TP Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết và lập kế hoạch thường niên dự án CORIGAP lần thứ nhất nhằm đánh giá tình hình thực hiện dự án.

Dự án CORIGAP được triển khai tại 6 nước Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Myanmar, Sri Lanka. Ở Việt Nam được triển khai ở 2 tỉnh Long An và Cần Thơ từ tháng 6 năm 2013 đến 2016, với mục tiêu giảm đói nghèo thông qua việc phát triển các mô hình sản xuất lúa tiên tiến, sử dụng các nguồn tài nguyên một cách hiệu quả và bền vững với môi trường, nhằm góp phần đảm bảo an ninh lương thực và cải thiện đời sống cho người dân tại Việt Nam nói riêng và Châu á nói chung.

 Ở Cần Thơ, dự án đã được triển khai ở 2 huyện Vĩnh Thạnh và Cờ Đỏ. Dự án đã góp phần giúp người dân hiện đại hóa các khâu thu hoạch lúa, san bằng mặt ruộng bằng tia laser, cải thiện công nghệ sấy, nâng cao chất lượng sản phẩm đầu ra, liên kết với doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm.

Ông Grant Singleton, Viện trưởng Viện nghiên cứu lúa gạo quốc tế (IRRI) cho biết, mục tiêu chủ yếu của dự án là cải thiện thu nhập cho 500.000 nông dân tại 6 nước được triển khai.

Phát biểu tại hội nghị ông Lê Hùng Dũng, chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết, ĐBSCL được xem là vựa lúa gạo chính của Việt Nam, nhằm bảo đảm, an ninh lương thực và an sinh xã hội, không những trong nước mà còn mang tính khu vực và quốc tế. Trong xu thế hội nhập, ĐBSCL và TP Cần Thơ nhất thiết phải tiếp tục đầu tư chiều sâu, phát triển vùng sản xuất chuyên canh, đẩy mạnh thâm canh, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, bảo quản và chế biến nông sản, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.

Hội nghị sẽ kéo dài đến ngày 21/2.
 
                                                                                                                                                                                                                                                     Phạm Tâm