Lãnh đạo Việt Nam gửi điện chia buồn vụ xả súng tại New Zealand

(Dân trí) - Được tin về hai vụ xả súng làm nhiều người chết và bị thương tại thành phố Christchurch, New Zealand ngày 15/3, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chia buồn tới lãnh đạo New Zealand.

Xa sung .jpg
Nhiều người bị thiệt mạng và bị thương trong vụ xả súng tại New Zealand (ảnh: Reuters)

Điện chia buồn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi đến Toàn quyền New Zealand Dame Patsy Reddy, Thủ tướng Jacinda Ardern.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng gửi điện chia buồn tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters.

Sáng 15/3, các vụ xả súng liên tiếp đã xảy ra tại 2 nhà thờ Hồi giáo ở Christchurch, thành phố lớn thứ 3 của New Zealand. Vụ xả súng đã khiến hàng chục người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Cảnh sát bắt giữ 4 người.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern gọi đây là “một trong những ngày đen tối nhất của New Zealand”. 

C.N.Q