Hậu Giang:

Kỷ niệm 40 năm chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch và 10 năm thành lập tỉnh

(Dân trí) - 40 khối thuộc lực lượng vũ trang và quân dân tỉnh Hậu Giang đã có màn diễu binh, diễu hành hoành tráng vào ngày 1/1 để kỷ niệm 40 năm chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch (1973 - 2013) và 10 năm thành lập tỉnh Hậu Giang (2004 - 2014).

Tham dự lễ kỷ niệm có Đại tướng Lê Đức Anh- nguyên UVBCT, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Tư lệnh QK9; UVBCT, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; nguyên UVBCT, nguyên Trưởng Ban tổ chức Trung ương Lê Phước Thọ; nguyên UVBCT, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phạm Văn Trà; đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành ĐBSCL; các tướng lĩnh lực lượng vũ trang quân đội; các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVTND và đông đảo người dân tỉnh Hậu Giang.

Kỷ niệm 40 năm chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch và 10 năm thành lập tỉnh
Nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các lực lượng vũ trang quân đội tham dự lễ kỷ niệm. Trong đó có nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (mặc quân phục hàng trước), người trực tiếp lãnh đạo quân dân khu 9 trong trận đánh ở Chương Thiện năm 1973, khi đó Đại tướng là Tư lệnh QK9.

Mở màn lễ kỷ niệm, các diễn viên, lực lượng quần chúng nhân dân đã tái hiện lại thời khắc chiến đấu oai hùng của quân và dân ta tại tỉnh Chương Thiện (Hậu Giang ngày nay) vào năm 1973. Với các hoạt cảnh như: Miền Tây Nam Bộ thanh bình, Dồn dân lập ấp, Ký ức lời ru, Ký ức đỏ, Bên tượng đài chiến thắng, Người chiến sĩ miền Tây...đã khẳng định chiến thắng Chương Thiện là một trong những chiến thắng vẻ vang của quân dân khu 9 cũng như của cả nước, góp phần vào cuộc chiến thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Hoạt cảnh tái hiện lại cuộc chiến ở Chương Thiện vào năm 1973 mở màn lễ kỷ niệm.
Hoạt cảnh tái hiện lại cuộc chiến ở Chương Thiện vào năm 1973 mở màn lễ kỷ niệm.

Đọc diễn văn khai mạc lễ kỷ niệm, ông Huỳnh Minh Chắc- Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang- đã ôn lại thời khắc lịch sử cách đây 40 năm, trong cuộc chiến này, địch lấy Chương Thiện (vùng đất gồm Vị Thanh, Long Mỹ, Gò Quao, Vĩnh Thuận, Giồng Riềng)…xưa kia là địa bàn chiến lược. Vị trí ở đây rất quan trọng, là đầu mối giao thông thủy, bộ trong khu vực nối liền Sài Gòn và các nơi khác, là hành lang bảo vệ bọn đầu não vùng 4 chiến thuật ngụy đóng ở Cần Thơ và làm lá chắn ngăn chặn lực lượng của ta từ U Minh lên. Đúng vào thời khắc Hiệp định Paris có hiệu lực (1973), quân ngụy có sự chi viện của Sài Gòn đồng loạt mở nhiều cuộc càn quét quy mô lớn. Nhưng ngay phút đầu, chúng vấp phải sự kháng cự mãnh liệt của quân ta làm cho từng mũi tấn công của địch chựng lại, buộc chúng phải co cụm và giữa hai bên giằng co, quân ta cũng gặp không ít khó khăn. Song, với ý chí quyết chiến, quyết thắng qua các trận đánh, cuối cùng quân ta đã đánh bại 75 lượt tiểu đoàn địch trên chiến trường này.

“Chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch đánh bại kế hoạch tràn ngập lãnh thổ của địch là một minh chứng hùng hồn cho một chủ chương đúng đắn, kịp thời của Khu ủy và quân khu 9, với tư tưởng tiến công táo bạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Trung ương và nhân dân; sự đoàn kết gắn bó giữa lực lượng của khu với tỉnh, các địa phương và nhân dân trong vùng”, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nêu bật ý nghĩa của cuộc chiến.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhấn mạnh thêm, kế thừa tinh thần chiến đấu và chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch cũng như tiếp nối những thành tựu của tỉnh Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang trước đây, 10 năm qua (2004 - 2014) từ khi chia tách tỉnh, tỉnh Hậu Giang đã từng bước vươn lên xây dựng phát triển về mọi mặt từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội...với những thay đổi đáng kể, góp phần chăm lo đời sống nhân dân ngày càng tốt hơn.

Tại buổi lễ, Đại tướng Phạm Văn Trà- nguyên UVBCT, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Trung đoàn Trưởng Trung đoàn I (trung đoàn bộ binh chủ lực của QK9 trong trận đánh ở Chương Thiện) đã có những chia sẻ xúc động trong trận chiến 40 năm trước. Tiếp đó, đại diện thế hệ trẻ Hậu Giang cũng nêu tâm tư nguyện vọng của tuổi trẻ đối với truyền thống lịch sử cách mạng và bày tỏ quyết tâm sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc.

Hoạt cảnh tái hiện lại cuộc chiến ở Chương Thiện vào năm 1973 mở màn lễ kỷ niệm.
Thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hâu Giang.

Với chiến công hào hùng Chương Thiện, “Di tích lịch sử chiến thắng Chương Thiện” vừa được Chính phủ công nhận là di tích quốc gia đặc biệt. Và với những thành tựu 10 năm qua, tỉnh Hậu Giang vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc- nhấn mạnh: “Chiến thắng Chương Thiện trước hết là thuộc về các Mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các liệt sĩ, thương binh, các cán bộ chiến sĩ và đồng bào đồng chí, đồng bào ta- những người trực tiếp chiến đấu và chiến thắng oanh liệt trên chiến trường. Chúng ta mãi ghi nhớ và biết ơn những người con ưu tú của dân tộc đã trực tiếp làm nên chiến thắng vẻ vang này, trong đó có nhiều người đã anh dũng hy sinh vì sự độc lập tự do của Tổ quốc”.

Phó Thủ tướng cũng biểu dương các tỉnh, thành trong khu vực ĐBSCL nói chung, tỉnh Hậu Giang nói riêng, qua gần 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới đã có những nỗ lực to lớn, quyết định phấn đấu vươn lên và đạt được những thành tựu đáng tự hào trên tất cả các lĩnh vực.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý: "Chúng ta chưa thể thỏa mãn với những thành tựu đã đạt được mà vẫn còn trăn trở về sự phát triển của Hậu Giang với những điều phải suy nghĩ khi Hậu Giang còn đó những khó khăn đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phải cùng nhau giải quyết trong thời gian tới. Mục tiêu đặt ra cho tỉnh Hậu Giang là phải huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao sức cạnh tranh để thu hút mọi nguồn lực cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội, duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh, bền vững gắn với bảo vệ môi trường, tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động, phát triển nông nghiệp nông thôn, bảo đảm anh sinh và trật tự an toàn xã hội”, Phó Thủ tướng nêu rõ.

Clip lễ kỷ niệm:


Sau lời phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, 40 khối thuộc lực lượng vũ trang QK9, TP Cần Thơ, tỉnh Kiên Giang, tỉnh Hậu Giang và dân chính đảng, doanh nghiệp, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Hậu Giang đã tiến hành diễu binh, diễu hành trong không khí hào hùng kỷ niệm ngày chiến thắng và năm mới 2014.

Hoạt cảnh tái hiện lại cuộc chiến ở Chương Thiện vào năm 1973 mở màn lễ kỷ niệm.



Cũng trong ngày 1/1, tỉnh Hậu Giang tổ chức khánh thành Công viên Chiến Thắng, nơi có cụm tượng đài chiến thắng Chương Thiện được xây dựng trong cụm Di tích lịch sử Chương Thiện.

Cụm tượng đài chiến thắng Chương Thiện trong Công viên Chiến Thắng. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Cụm tượng đài chiến thắng Chương Thiện trong Công viên Chiến Thắng. (Ảnh: Huỳnh Hải)

                                                                                                Huỳnh Hải