Không khí lạnh còn gây mưa khắp miền Bắc, miền Trung

(Dân trí) - Không khí lạnh còn ảnh hưởng đến miền Bắc và miền Trung trong 1- 2 ngày tới, gây mưa rào rải rác. Không khí lạnh cũng gây thời tiết xấu trên biển.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hôm qua (15/5), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khắp các địa phương Bắc bộ và Trung bộ, gây mưa rải rác.
 
Hôm nay (16/5), do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên bắc và trung Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh; gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Ở Bắc vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 và có mưa dông mạnh. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.
 
Khu vực Hà Nội tiếp tục có mưa rải rác về đêm, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 32 độ C.
 
Cơ quan khí tượng cũng cho biết, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam nên khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 16/5 như sau:

Phía tây Bắc bộ, đêm và sáng có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

Phía đông Bắc bộ, đêm và sáng có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

Khu vực Hà Nội, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

Tây Nguyên, đêm có mưa rào và rải rác có dông, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

Nam Bộ, có mưa rào và rải rác có dông; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

 P. Thanh