Khởi công xây dựng Chính điện chùa Đại Tuệ

(Dân trí) - Ngày 11/3, Ban tổ chức Giáo hội phật giáo Việt Nam phối hợp với Tỉnh hội Giáo hội Phật giáo Nghệ An tổ chức lễ khánh đản Bồ Tát Quan Thế Âm và khởi công xây dựng chính điện chùa Đại Tuệ trên dãy núi Đại Huệ tại xã Nam Anh, huyện Nam Đàn.

Khởi công xây dựng Chính điện chùa Đại Tuệ
Khởi công xây dựng chính điện chùa Đại Tuệ trên dãy núi Đại Huệ tại xã Nam Anh, huyện Nam Đàn
 
Tham dự lễ khởi công có đại diện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban tôn giáo Chính phủ; ông Nguyễn Hồng Trường - Thứ trưởng Bộ giao thông vận tải; đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An và một số sở ban ngành, cùng đông đảo tăng ni phật tử trên cả nước.

Chùa Đại Tuệ tọa lạc trên động Thăng Thiên nằm trên dãy núi Đại Huệ là một ngôi cổ tự thiêng liêng không chỉ của Nghệ An mà còn trong cả nước. Tương truyền ngôi chùa có thừ thời vua Mai Hắc Đế (627), đến thế kỷ thứ 15 được vua Hồ Quý Ly tùng tru lại. Đến năm 1789, Hoàng đế Quang Trung đặt tên dãy núi là Đại Huệ và cấp ruộng đất mở rộng quy mô chùa. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, chùa Đại Tuệ giờ đây chỉ còn lại một mái nhà tranh đơn sơ; xuống cấp, hử hỏng. Trước tình hình đó, UBND tỉnh Nghệ An đã quyết định phục dựng lại ngôi chùa.

Chùa Đại Tuệ được xây dựng trên diện tích hơn 22ha, gồm 20 mục trong đó có 4 hạng mục chính: chùa Trình, chùa Hạ, chùa Trung và chùa Thượng…được xây dựng trên đỉnh núi thuộc dãy Đại Huệ cao 465m so với mực nước biển, có chiều dài phong thủy hơn 40km.

Các công trình đều mang nét kiến trúc văn hóa truyền thống dân tộc, hài hòa với không gian thờ tự, thiết thực cho nhu cầu tín ngưỡng tâm linh và tu học Phật pháp của Tăng ni Phật tử, xứng đáng là một công trình văn hóa tâm linh của Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung.

Tại lễ khởi công Ban tổ chức đã đón nhận nhiều tấm lòng hảo tâm của các doannh nghiệp, đơn vị, cá nhân ủng hộ xây dựng chùa với số tiền hơn 30 tỷ đồng.

Nguyễn Duy