Khai mạc Đại hội sinh viên TP.Hà Nội lần thứ V

(Dân trí) - Sáng 11/1, Đại hội đại biểu Hội Sinh viên TP Hà Nội lần thứ V (nhiệm kỳ 2008 - 2013) chính thức khai mạc. Tham dự Đại hội có 423 đại biểu là cán bộ, sinh viên đại diện cho 45 vạn sinh viên của 85 trường ĐH, CĐ trên địa bàn Hà Nội.

Đại hội đại biểu sinh viên TP.Hà Nội lần thứ V với tinh thần "Trí tuệ - Năng động - Sáng tạo - Đổi mới - Hội nhập và Phát triển". Đại hội là diễn đàn quan trọng của sinh viên, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của toàn thể hội viên, sinh viên Thành phố Hà Nội.
 
Đại hội có nhiệm vụ chính là đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên Thành phố lần thứ IV; quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhằm đổi mới công tác Hội và phong trào sinh viên Thủ đô giai đoạn 2008 - 2013; hiệp thương thống nhất bầu ra Ban Chấp hành Hội Sinh viên Thành phố nhiệm kỳ V (2008-2013), với chủ đề: “Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến - anh hùng, sinh viên Hà Nội rèn đức, luyện tài vì Thủ đô phát triển, vì đất nước phồn vinh”.
 

Khai mạc Đại hội sinh viên TP.Hà Nội lần thứ V - 1

Nhân Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ V, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gửi thư chúc mừng Đại hội.

Chủ tịch hoan nghênh và biểu dương những kết quả đã đạt được của sinh viên Thủ đô và Hội Sinh viên Thành phố và mong rằng Đại hội Sinh viên lần này phải kịp thời đề ra những phong trào hành động đáp ứng được nhiệm vụ lịch sử giai đoạn mới của Thủ đô và đất nước, phù hợp với tuổi trẻ, có sức thu hút đông đảo sinh viên tham gia.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Hội Sinh viên Thành phố phải thực sự là môi trường để sinh viên phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành, là điểm tựa vững chắc, đồng hành cùng sinh viên trên con đường lập thân, lập nghiệp.

 Mỗi cán bộ Hội, đặc biệt là cán bộ chi hội phải thực sự là người bạn, người đồng chí, hiểu sinh viên, được thanh niên, sinh viên quý mến, tin cậy, là cầu nối giữa sinh viên và tổ chức Hội, động viên và phát huy sinh viên xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, tham gia phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô và đất nước”.

Trong thời gian diễn ra đại hội, các đại biểu đã chia thành nhiều đoàn tới thăm, giao lưu, tặng quà tại Làng trẻ em Hòa Bình (Thanh Xuân, Hà Nội); thăm, giao lưu mô hình học tập, nghiên cứu khoa học tại ĐH Bách khoa và một số cơ sở doanh nghiệp, di tích lịch sử văn hóa của Thủ đô.

Hồng Hạnh