Infoco “bao biện” những việc làm không đúng pháp luật

(Dân trí) - Như Dân trí đã phản ánh, vừa qua Công ty Bibica và Thành Hưng đã khởi kiện Infoco về việc phát hành 5 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi năm 2008 sai luật. Mới đây, tòa soạn đã nhận được hồi âm từ phía Infoco.

Infoco “bao biện” những việc làm không đúng pháp luật - 1
Giao diện trang web của Công ty Infoco (ảnh: Vũ Văn Tiến)

Ngày 26/3/2010, Infoco đã có văn bản gửi báo Dân trí cho rằng: việc phát hành trái phiếu của mình là không sai. Theo giải trình của Infoco thì đơn vị này phát hành 5 tỷ đồng “trái phiếu ưu tiên chuyển đổi” trên đã được HĐQT Infoco thống nhất với tỷ lệ 100% nhất trí.

Mặc dù InFoco giải trình như vậy, nhưng theo tìm hiểu của chúng tôi, lý lẽ Infoco đưa ra là không thuyết phục mà chỉ nhằm bao biện cho những việc làm không đúng luật.

Trong văn bản gửi đến Dân trí, ông Nguyễn Luyến, Giám đốc công ty này (cũng là người đại diện phần vốn nhà nước tại Infoco) đã 4 lần biện hộ rằng công ty này phát hành “trái phiếu ưu tiên chuyển đổi” nhưng “trớ trêu” thay hiện nay không có một loại trái phiếu nào gọi là “trái phiếu ưu tiên chuyển đổi”.

Theo Luật sư Nguyễn Hồng Bách, Văn phòng Luật sư Hồng Bách và Cộng sự, thì việc Bibica và Thành Hưng khởi kiện Infoco ra toà và đề nghị toà huỷ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi của Infoco là cần thiết và không còn con đường nào khác nếu muốn quyền lợi của mình được đảm bảo.

Thực tế, ngày 12/7/2008, ĐHĐCĐ Infoco đã không thông qua được việc phát hành 5 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi. Ngày 16/8/2008, HĐQT Infoco ra nghị quyết về việc phát hành 5 tỷ đồng trái phiếu (chứ không phải trái phiếu chuyển đổi như Infoco đã nêu).

Theo Nghị định 52, khoản 1, điều 19 quy định “Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi”. Thế nhưng, trên thực tế, trái phiếu chuyển đổi của Infoco đã được Ban lãnh đạo Infoco cho phát hành vào ngày 23/9/2008 (với thời gian chuyển đổi là 2 năm). Tuy nhiên, Infoco chỉ thông qua ĐHĐCĐ tại cuộc họp ngày 22/4/2009 (tức là sau 7 tháng kể từ ngày phát hành sai luật).

Đây là một việc làm kiểu “tiền trảm hậu tấu” của lãnh đạo Infoco, thể hiện sự thiếu tôn trọng pháp luật, thể hiện sự lấn sân, vượt quyền của HĐQT đối với Đại hội đồng cổ đông.

Điều rất nguy hiểm là Ban lãnh đạo Infoco đã cố tình đưa ra các thông tin dễ gây nhầm lẫn giữa “trái phiếu” và “trái phiếu chuyển đổi” rồi bây giờ lại “đẻ” thêm “trái phiếu ưu tiên chuyển đổi”. HĐQT của Infoco họp ngày 16/8/2008 chỉ biểu quyết tán thành 05/05 cho việc phát hành trái phiếu, chứ không phải trái phiếu chuyển đổi.

Ông Trương Phú Chiến, Tổng Giám đốc Công ty Bibica cho biết: Infoco cho rằng ông Trương Phú Chiến đồng ý phát hành 5 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi là sự “bịa đặt” một cách trắng trợn, bởi ông chưa bao giờ đồng ý cho Infoco phát hành trái phiếu chuyển đổi.

Không những Infoco sai phạm trong thủ tục phát hành 5 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi mà doanh nghiệp này còn nằm trong diện bị cấm phát hành trái phiếu chuyển đổi bởi nếu theo khoản 3, điều 17, Nghị định 52 thì: Doanh nghiệp phát hành trái phiếu phải “có kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm liền kề năm phát hành phải có lãi”.

Còn năm 2007, Infoco bị lỗ hơn 2,9 tỷ đồng, năm 2008 lỗ 1,3 tỷ đồng! Thế nhưng, Infoco  vẫn “phớt lờ” quy định của luật và vẫn phát hành trái phiếu chuyển đổi.

Ngoài ra, theo Quyết định 206/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính chỉ cho phép: máy móc thiết bị sản xuất, chế biến lương thực thực phẩm chỉ được phép khấu hao tối thiểu là 7 năm và tối đa là 12 năm. Nhưng thực tế, việc Infoco áp dụng khấu hao tài sản như đã kiểm toán năm 2007, 2008 thì Infoco sẽ nâng thời gian khấu hao lên tới... 26 năm.

Vũ Văn Tiến