Hướng 2 huyện nghèo của Khánh Hòa phát triển thành "tiểu đô thị sinh thái"

Hoài Thu

(Dân trí) - Một trong những mục tiêu trong năm 2024 là đưa huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát khỏi huyện nghèo và phát triển thành "tiểu đô thị sinh thái", Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói với tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 2/3, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Theo ý kiến của các bộ, ngành tại buổi làm việc, Khánh Hòa cần khẩn trương hoàn thiện hành lang pháp lý đối với việc quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ, khai thác hiệu quả tài nguyên biển và xây dựng kế hoạch triển khai các quy định về hoạt động lấn biển ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định về hoạt động lấn biển.

Hướng 2 huyện nghèo của Khánh Hòa phát triển thành tiểu đô thị sinh thái - 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Doãn Tấn).

Các ý kiến cũng cho rằng tỉnh nên ưu tiên cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển 3 vùng động lực (khu vực vịnh Vân Phong; thành phố Nha Trang; khu vực vịnh Cam Ranh) và 4 hành lang kinh tế (hành lang kinh tế Bắc - Nam; hành lang kinh tế Đông - Tây; hành lang Nha Trang - Diên Khánh - Khánh Vĩnh; hành lang Cam Ranh - Cam Lâm - Khánh Sơn), tạo sự đột phá, lan tỏa mạnh mẽ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh chưa bao giờ Đảng và Nhà nước ban hành nhiều văn bản, chủ trương, cơ chế, chính sách cho tỉnh Khánh Hòa như vừa qua.

Ông Huệ cho rằng năm nay phải là thời gian tỉnh tăng tốc phát triển, sớm hiện thực hóa khát vọng, mục tiêu đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế; một cực tăng trưởng, trung tâm của khu vực duyên hải Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước.

Mục tiêu xa hơn là đến năm 2050, Khánh Hòa trở thành trung tâm kinh tế biển lớn của cả nước; là đô thị thông minh, thân thiện với môi trường, bản sắc, ngang tầm khu vực châu Á.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý Khánh Hòa cần tập trung thực hiện hiệu quả Quy hoạch tỉnh; phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao, dịch vụ logistics, công nghiệp năng lượng, kinh tế số là đột phá; du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn…

Hướng 2 huyện nghèo của Khánh Hòa phát triển thành tiểu đô thị sinh thái - 2

Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: Doãn Tấn).

Phát triển hạ tầng khu, cụm công nghiệp, cảng biển, dịch vụ logistic; hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng số để phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao, quan tâm phát triển nguồn nhân lực để thu hút các nhà đầu tư có chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển… cũng là một định hướng được Chủ tịch Quốc hội gợi mở.

Nhiệm vụ quan trọng khác được Chủ tịch Quốc hội đề cập là phấn đấu năm 2024, đưa huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đạt các tiêu chí thoát khỏi huyện nghèo và gợi ý hướng phát triển 2 huyện này theo hướng "tiểu đô thị sinh thái núi rừng".

Đối với các đề xuất, kiến nghị của tỉnh Khánh Hòa, đại diện các bộ, ngành, cơ quan đã có ý kiến trao đổi, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và giao Văn phòng Quốc hội tổng hợp gửi các cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật, trên nguyên tắc tạo điều kiện tối đa cho địa phương.

Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khẩn trương xem xét, quyết định.