Hơn 2/3 người Việt Nam thiếu hiểu biết về ô nhiễm môi trường

(Dân trí) - Một cuộc khảo sát mới đây cho thấy có tới hơn 2/3 người Việt Nam không biết rằng một trong những nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí là việc đốt nhiên liệu hóa thạch để phát điện.

Khảo sát này được thực hiện bởi InsightAsia, một công ty nghiên cứu độc lập tại Châu Á. Cuộc khảo sát được thực hiện nhằm đưa ra những kết quả về sự khác biệt giữa nhận thức và hiểu biết của người dân về năng lượng tái tạo. Đã có 1.420 người tại Indonesia, Malaysia, Singapore và Việt Nam tham gia cuộc khảo sát này.

Theo kết quả khảo sát, có khoảng 2/3 người Việt Nam được lấy ý kiến đã đánh giá ô nhiễm không khí là vấn đề môi trường đáng quan tâm hàng đầu, tuy nhiên cũng có tới hơn 2/3 người Việt được hỏi lại không biết rằng một trong những nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí là việc đốt nhiên liệu hóa thạch để phát điện.

Khả năng phân biệt giữa năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch và các nguồn năng lượng tái tạo cũng còn hạn chế. Một số đối tượng khảo sát nhầm tưởng rằng các nguồn nhiên liệu hóa thạch như than, dầu mỏ, xăng, dầu diesel và khí tự nhiên là các dạng năng lượng tái sinh mặc dù các nguồn nhiên liệu này có hạn và đang cạn kiệt một cách nhanh chóng.

Mức độ nhận biết về các nguyên nhân gây ô nhiễm không khí tại các nước láng giềng như Singapore, Malaysia và Indonesia đứng ở mức cao hơn so với Việt Nam. Cụ thể là hơn 55% người Singapore, 47% người Malaysia và 40% người Indonesia được khảo sát cho rằng việc đốt nhiên liệu hóa thạch để phát điện là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra ô nhiễm không khí. Trong khi đó, Việt Nam chỉ đạt được mức 27%.

Liên quan đến vấn đề này, ông Ayumi Konishi  Giám đốc Ngân hàng Phát triển châu Á tại Việt Nam đã lên tiếng: “Mọi người cần biết một thông điệp đơn giản rằng họ có thể nâng cao chất lượng không khí mà họ đang thở hàng ngày bằng cách giảm lượng tiêu thụ điện.

Bởi hầu hết mọi người chỉ nhận thức được rằng nguyên nhân gây ô  nhiễm chủ yếu đến từ những thứ họ có thể thấy hàng ngày như xe gắn máy, ô tô và khí thải từ nhà máy.”

Và một sự thật khá phổ biến khác là người dân ở các nước đang phát triển không nhận thức được một trong những nguyên nhân chính gây ra ô nhiễm không khí là từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch để phát điện mà không có bất cứ cảnh báo nào, trong khi tiếp tục hỗ trợ sử dụng than đá và khí gas tại Việt Nam để đáp ứng nhu cầu  về năng lượng ngày càng tăng.

Dưới góc độ nhà chuyên môn, ông Nguyễn Xuân Thắng, giám đốc GE Energy tại Việt Nam cho biết “Việt Nam là một trong số ít các nước tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương được thiên nhiên ưu đãi với đủ các nguồn năng lượng tái sinh để cân bằng giữa sự phát triển kinh tế xã hội và nhu cầu bảo vệ môi trường.

Điển hình như việc sử dụng năng lượng gió là nguồn năng lượng tái tạo sẽ rất hữu ích đối với Việt Nam, bởi nói không chỉ giảm thiểu ô nhiễm không khí mà còn làm chậm quá trình cạn kiệt nguồn nhiên liệu hóa thạch của quốc gia như dầu mỏ và khí đốt.

Lan Hương