PhotoStory

"Hố tử thần" sau tiếng động lớn: Dân đi thuê nhà ở tạm trước Tết

Thực hiện: Dương Nguyên

(Dân trí) - Sau tiếng nổ, "hố tử thần" lớn xuất hiện trong vườn nhà người dân ở Hà Tĩnh cuốn theo cây cối, làm hư hỏng nhà. Trước mắt, người dân đã di tản trong thời gian chờ ngành chức năng làm rõ nguyên nhân.

Người dân bất an vì "hố tử thần" ngày càng lan rộng (Video: Dương Nguyên).

Hố tử thần sau tiếng động lớn: Dân đi thuê nhà ở tạm trước Tết - 1

Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ (thuộc Cục Địa chất Việt Nam) đang khảo sát, chờ chính quyền tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt phương án khoan địa chất để tìm nguyên nhân "hố tử thần" xuất hiện sau tiếng nổ lớn tại thôn 5, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê. 

Hố tử thần sau tiếng động lớn: Dân đi thuê nhà ở tạm trước Tết - 2

"Hố tử thần" này xuất hiện từ đêm 23/11/2023 với chiều sâu khoảng 3m, rộng 15m2, phạm vi ảnh hưởng lên đến 50m2.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, sau hơn 1 tháng kể từ ngày xảy ra vụ việc, hiện trường vẫn ngổn ngang.

Hố tử thần sau tiếng động lớn: Dân đi thuê nhà ở tạm trước Tết - 3
Hố tử thần sau tiếng động lớn: Dân đi thuê nhà ở tạm trước Tết - 4

Gia đình ông Nguyễn Duy Hùng (41 tuổi, trú thôn 5, xã Hòa Hải) là hộ chịu thiệt hại nặng nề nhất trong vụ việc này. Hố sạt lở xuất hiện kéo cả vườn tược, cây cối, chuồng trâu bò đổ sập, nghiêng ngả. Nhà bếp hư hỏng, nền nứt toác, trơ trọi.

Hố tử thần sau tiếng động lớn: Dân đi thuê nhà ở tạm trước Tết - 5

Căn nhà của ông Hùng cũng hư hỏng nhiều hạng mục, nứt toác, vỡ kết cấu tại nhiều vị trí như bậc thềm, móng.

"Khoảng 20h30 ngày 23/11/2023, chúng tôi nghe thấy tiếng động lớn cạnh nhà bếp. Trong vòng ít phút sau, đất đá, cây cối trôi tuột xuống hố. Công trình phụ của gia đình tôi như nhà bếp, chuồng trâu nghiêng ngả, nứt toác, nhà chính cũng bị nứt", ông Hùng kể lại.

Hố tử thần sau tiếng động lớn: Dân đi thuê nhà ở tạm trước Tết - 6
Hố tử thần sau tiếng động lớn: Dân đi thuê nhà ở tạm trước Tết - 7

Đêm đó, gia đình ông Hùng hoảng loạn, ôm vật nuôi, đồ đạc sơ tán vì không dám ở trong nhà. Thời gian sau, gia đình ông Hùng trở lại nhà, đặt tạm bàn nấu ăn, sinh hoạt nhưng vẫn ám ảnh, sợ hãi.

Hố tử thần sau tiếng động lớn: Dân đi thuê nhà ở tạm trước Tết - 8

Ở cạnh bên, nhà của ông Trương Quốc Huy (52 tuổi) cũng bị nứt nẻ. Những vết nứt kéo dài xuất hiện ở bậc thềm, nền sân, nhà vệ sinh. Các vết nứt chưa có dấu hiệu dừng lại, ngày càng lan rộng, đặc biệt vào những hôm thời tiết mưa gió.

"Không đêm nào chúng tôi ăn ngon ngủ yên vì sợ hãi. Chưa bao giờ, ở địa phương xảy ra hiện tượng này. Chúng tôi mong ngành chức năng sớm tìm ra nguyên nhân và có phương án giúp chúng tôi ổn định cuộc sống", ông Huy bày tỏ.

Hố tử thần sau tiếng động lớn: Dân đi thuê nhà ở tạm trước Tết - 9

Ngay từ thời điểm xảy ra vụ việc, nhà chức trách đã căng dây, cắm biển báo xung quanh để người dân biết và phòng tránh.

Sau vụ việc, chính quyền huyện Hương Khê phối hợp với liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ lên phương án tìm nguyên nhân.

Hiện, liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ đã hoàn thành đề cương dự án khảo sát xác định nguyên nhân và gửi UBND huyện Hương Khê xem xét.

Hố tử thần sau tiếng động lớn: Dân đi thuê nhà ở tạm trước Tết - 10

Diện tích nghiên cứu dự án có phạm vi 5km2 với mục tiêu nhằm đánh giá chi tiết hiện trạng, xác định rõ nguyên nhân sụt lún đất và đề xuất biện pháp phòng tránh hợp lý, nhằm ngăn chặn các sự cố gây thiệt hại về người, tài sản có thể xảy ra.

Đơn vị chuyên môn nghi vấn dưới lòng đất tại khu vực xuất hiện hố sạt lở có lỗ hổng như hệ thống hang hốc của mạch nước ngầm. Bởi, khu vực này trước đây là bãi bồi ven sông, nghi có dòng chảy, mạch nước ngầm.

Hố tử thần sau tiếng động lớn: Dân đi thuê nhà ở tạm trước Tết - 11

Thời gian qua, lãnh đạo UBND huyện Hương Khê chỉ đạo chính quyền xã Hòa Hải giám sát thường xuyên, lắp biển cảnh báo, rào chắn hiện trường và tuyên truyền, vận động các hộ dân xung quanh di dời người, tài sản đi nơi khác, nhằm đảm bảo an toàn.

Những ngày cuối năm 2023, gia đình ông Nguyễn Duy Hùng - nhà chịu thiệt hại nặng nề nhất -  đã thuê một căn nhà mới cách nhà cũ khoảng 400m để sinh sống. Gia đình ông cũng được chính quyền, bà con lối xóm hỗ trợ, di dời tài sản về nơi ở mới.