PhotoStory

Hiện trạng những bãi xe không phép ở Cầu Giấy sau khi được giải tỏa

Thực hiện: Hải Nam

(Dân trí) - Sau phản ánh của báo Dân trí, 2 điểm trông giữ phương tiện tại số 231 Cầu Giấy và lô D23 Khu đô thị mới Cầu Giấy đã được giải tỏa, không còn phương tiện gửi, đỗ.

Hiện trạng những bãi xe không phép ở Cầu Giấy sau khi được giải tỏa - 1

Chiều 11/10, phóng viên Dân trí ghi nhận, các điểm trông giữ xe trái phép trên địa bàn phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã được giải tỏa, tháo dỡ. Trong ảnh là điểm trông xe không phép cuối đường Thành Thái (thuộc tổ dân phố 16).

Hiện trạng những bãi xe không phép ở Cầu Giấy sau khi được giải tỏa - 2

Đây là bãi xe hoạt động không có giấy phép nhiều năm qua. Đầu tháng 9, Ban Chỉ đạo 197 TP ra chỉ đạo Ban Chỉ đạo 197 quận Cầu Giấy phải giải quyết triệt để những bãi xe này trước ngày 15/9 nhưng địa điểm này vẫn hoạt động tới tận cuối tháng 9.

Hiện trạng những bãi xe không phép ở Cầu Giấy sau khi được giải tỏa - 3

Sau phản ánh, UBND phường Dịch Vọng đã ra thông báo "Về việc di chuyển tài sản, chấm dứt tình trạng trông giữ phương tiện không phép trên địa bàn phường Dịch Vọng". Thông báo này yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quan đang tổ chức trông giữ phương tiện không phép trên đất công, đất dự án thực hiện việc tự tháo dỡ, di chuyển toàn bộ tài sản và công trình vi phạm trên đất công, đất dự án; Chấm dứt ngay các hoạt động trông giữ phương tiện không phép.

Hiện trạng những bãi xe không phép ở Cầu Giấy sau khi được giải tỏa - 4

Chiều 11/10, bãi xe tại cuối đường Thành Thái đã gỡ bỏ gần như toàn bộ mái che, phần tôn quây quanh. Tuy nhiên, các phương tiện vẫn được gửi tại đây khá nhiều. Lý do được đưa ra là vì chủ các phương tiện không ở địa phương để di dời tài sản.

Hiện trạng những bãi xe không phép ở Cầu Giấy sau khi được giải tỏa - 5

Sau khi phá dỡ toàn bộ những cọc thép, mái che, mái tôn quây... những phương tiện không chịu di dời sẽ không được ai trông coi, quản lý. Tuy nhiên, UBND phường cho biết chính quyền vẫn sẽ cử cán bộ trực 24/24h để đảm bảo tài sản cho người dân đến khi họ di dời hết tài sản.

Hiện trạng những bãi xe không phép ở Cầu Giấy sau khi được giải tỏa - 6

Chiều ngày 11/10, đoàn kiểm tra gồm lãnh đạo UBND phường Dịch Vọng, chỉ huy Công an phường Dịch Vọng cùng lực lượng đô thị, tổ thanh tra xây dựng phụ trách địa bàn, dân phòng, ban bảo vệ dân phố... trực tiếp xuống bãi xe tại cuối đường Thành Thái để giám sát việc giải tỏa.

Hiện trạng những bãi xe không phép ở Cầu Giấy sau khi được giải tỏa - 7

Trả lời phóng viên Dân trí, Trung tá Nguyễn Xuân Vượng, Trưởng công an phường Dịch Vọng, cho biết để tránh tình trạng lấn chiếm đất dự án, đất công tái diễn sau khi giải tỏa, công an phường sẽ có phương án tuần tra, kiểm soát thường xuyên những địa điểm này.

Hiện trạng những bãi xe không phép ở Cầu Giấy sau khi được giải tỏa - 8

Khác với bãi xe trên, điểm trông giữ xe không phép ở số 231 Cầu Giấy đã hoàn toàn được giải tỏa. Nơi này đã tháo dỡ toàn bộ mái che, đóng cửa, từ chối nhận trông, gửi phương tiện. Theo chính quyền, ô đất 231 Cầu Giấy thuộc quản lý của một doanh nghiệp.

Hiện trạng những bãi xe không phép ở Cầu Giấy sau khi được giải tỏa - 9

Do vướng mắc về giải tỏa, chưa thể triển khai dự án, doanh nghiệp trên cho một số cán bộ công ty gửi ô tô tại đây. Tuy nhiên, trước nhu cầu của người dân xung quanh, công ty đã nhận trông giữ luôn ô tô, xe máy của người dân.

Hiện trạng những bãi xe không phép ở Cầu Giấy sau khi được giải tỏa - 10

Bãi xe ở lô D23 Khu đô thị mới Cầu Giấy thời điểm cuối tháng 9 vẫn đang nhận trông giữ cả trăm phương tiện, cả ô tô và xe máy; nhưng đến chiều 11/10, bãi xe đã trống không.

Hiện trạng những bãi xe không phép ở Cầu Giấy sau khi được giải tỏa - 11

Phần mái che tại điểm này cũng đã được tháo dỡ hoàn toàn. Trước đó, trong cuộc họp Ban Chỉ đạo 197 quận Cầu Giấy tổ chức ngày 10/10, ông Trần Việt Hà, Phó chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, khẳng định bãi xe không phép tại lô D23 đã lấn chiếm đất công để trục lợi, vi phạm quy định nghiêm trọng.

Hiện trạng những bãi xe không phép ở Cầu Giấy sau khi được giải tỏa - 12

Ông Hà cho biết thời gian tới, nếu tình trạng đất công, đất dự án tái diễn tình trạng "mọc" những bãi xe tự phát, cơ quan chức năng sẽ truy cứu trách nhiệm của chủ đầu tư. Nếu cần thiết, chính quyền sẽ xem xét thu hồi lại đất.