Hát liên tục gần 1.000 bài trong 3 ngày

(Dân trí) - Một ca sĩ Ấn Độ đã lập kỷ lục thế giới khi hát 80 giờ không nghỉ với gần 1.000 bài hát.

 
Anh Rajesh Burbure, từ Nagpur, bang Maharashtra, đã cần mẫn luyện tập 6 tháng trước khi bước vào thử thách.

Ca sĩ chuyên nghiệp Burbure, 36 tuổi, bắt đầu hát lúc 11 giờ ngày 22/7 và kết thúc lúc 7 giờ tối ngày 25/7. Như vậy, tổng thời gian Burbure ngồi hát là 80 giờ với hơn 1.000 bài.

Mỗi bài hát của Burbure chỉ cách nhau 15 giây. Trong thời gian hát, Rajesh nghỉ 15 phút sau 4 giờ hát liên tục.

Kỷ lục hát liên tục dài nhất trước đó thuộc về cô Kim Sun-Ok, người Hàn Quốc, với 76 giờ và 4 phút hát không ngừng nghỉ.

Burbure giờ đây đang chuẩn bị hồ sơ để gửi lên tổ chức Guinness với hi vọng màn trình diễn của anh được công nhận là kỷ lục.

Xem video:
 
 

Ninh Nhi
Theo Reuters