Bình Định:

Đưa vào sử dụng hệ thống đèn tín hiệu bay đêm sân bay Phù Cát

(Dân trí) – Việc đưa vào sử dụng hệ thống đèn tín hiệu bay đêm không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, du khách mà góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh, cũng như công tác đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Ngày 30/3, UBND tỉnh Bình Định tổ chức lễ khánh thành đưa vào sử dụng hệ thống đèn hiệu bay đêm sân bay Phù Cát (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) với kinh phí gần 43 tỷ đồng.

Về dự lễ khánh thành có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ cùng đại diện lãnh đạo các Bộ - Ngành Trung ương.

Khánh thành hệ thống đèn bay đêm và khởi công đường vào sân bay Phù Cát (Bình Định).
Khánh thành hệ thống đèn bay đêm và khởi công đường vào sân bay Phù Cát (Bình Định).

Việc đưa vào sử dụng vào hệ thống đèn tín hiệu bay đêm sẽ góp phần nâng cao năng lực vận chuyển, hạn chế tối đa các chuyến bay chuyển sân do thời tiết xấu hay có thể tăng thêm chuyến bay vào ban đêm tại sân Phù Cát, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, du khách khi đến Bình Định; góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cũng như công tác đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Dịp này, UBND tỉnh Bình Định đã khởi công xây dựng xây dựng đường vào sân bay Phù Cát từ cổng sân bay vào nhà ga sân bay dài 1.377 m, mặt cắt ngang rộng 16,5m, đảm bảo tốc độ thiết kế 60km/h, với tổng kinh phí gần 19 tỷ đồng.

Chiều cùng ngày, UBND tỉnh Bình Định tổ chức lễ khởi công Dự án nâng cấp Quốc lộ 1D đoạn ngã ba Phú Tài- ngã ba Long Vân (TP Quy Nhơn) dài gần 1.7 km.

Dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1D, với quy mô đường rộng 40m, bao gồm: 4 làn xe cơ giới (mỗi làn đường rộng 3,75m), 2 làn xe thô sơ (mỗi làn rộng 4 m), dải phân cách giữa rộng 3m, 2 dải an toàn (mỗi rải rộng 0,5m), vỉa hè rồng 6,5m. Tổng kinh phí đầu tư của dự án hơn 222 tỷ đồng.

Doãn Công