Đồng Tháp sẽ có 3 hành lang kinh tế, 4 đô thị trung tâm

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Theo quy hoạch, Đồng Tháp sẽ có 3 hành lang kinh tế, 4 đô thị trung tâm. Tỉnh xác định nông nghiệp là động lực tạo nền tảng phát triển.

Ngày 22/2, tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đồng Tháp sẽ có 3 hành lang kinh tế, 4 đô thị trung tâm - 1

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái (thứ hai từ phải qua) trao quy hoạch tỉnh cho lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp (Ảnh: CTV).

Đồng Tháp có diện tích gần 3.400km², dân số gần 1,7 triệu người. Năm 2023, quy mô kinh tế của tỉnh đạt 110.000 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng.

Đồng Tháp là tỉnh trọng điểm sản xuất nông nghiệp, đứng thứ 3 cả nước về tổng sản lượng lúa, đạt 3,3 triệu tấn/năm; đứng thứ 4 cả nước về xuất khẩu thủy sản, đạt gần 900 triệu USD.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa cho biết, Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp lựa chọn phát triển hài hòa 3 trụ cột: Kinh tế - Xã hội - Môi trường. Quy hoạch tỉnh đã định hình không gian phát triển thông qua cấu trúc: 4 vùng kinh tế - xã hội, 3 hành lang kinh tế, 4 đô thị trung tâm.

"Đây được xem là cấu trúc phát triển cân bằng, liên kết và hỗ trợ lẫn nhau giữa khu vực trung tâm và biên giới, giữa đô thị và nông thôn, lấy kinh tế nông nghiệp làm động lực để tạo nền tảng phát triển mạnh mẽ", ông Nghĩa nói.

Theo mục tiêu quy hoạch, đến năm 2030, Đồng Tháp sẽ có trình độ phát triển khá, là một trong những trung tâm sản xuất nông nghiệp và chế biến nông sản của vùng; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, đô thị hiện đại, nông thôn giàu bản sắc.

Dự kiến đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người của Đồng Tháp sẽ đạt khoảng 160 triệu đồng.

Đồng Tháp sẽ có 3 hành lang kinh tế, 4 đô thị trung tâm - 2

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu tại hội nghị (Ảnh: CTV).

Để đạt các mục tiêu này, tỉnh Đồng Tháp cần thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm gồm xây dựng các tuyến đường bộ cao tốc, nâng cấp hệ thống giao thông đường bộ và đường thủy nội địa; hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp, thủy sản chất lượng cao gắn với chuỗi giá trị sản phẩm; phát triển các chuỗi đô thị gắn với các vùng, hành lang kinh tế…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu tỉnh Đồng Tháp khẩn trương nghiên cứu, xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh một cách chi tiết, khoa học.

"Quy hoạch sẽ mở ra những cơ hội, không gian phát triển mới cho tỉnh Đồng Tháp, kỳ vọng sẽ tạo ra xung lực mới để Đồng Tháp phát triển đột phá", Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh.